Ấn Độ phóng thành công phiên bản tầm xa tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ phóng thành công phiên bản tầm xa tên lửa siêu thanh BrahMos
TPO - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản nâng cấp có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 400km.

Tên lửa được bắn từ bệ phóng di động trên đất liền tại một cơ sở quân sự ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Phiên bản mở rộng tầm xa của nó có thể bắn trúng mục tiêu trên 400km, tên lửa cũ chỉ có thể bắn trúng mục tiêu khoảng 290km.

Người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng, Tiến sĩ G. Satheesh Reddy cho biết vụ thử thành công sẽ dẫn đến “nhiều nội dung bản địa hơn” được thêm vào tên lửa.

Ấn Độ phóng thành công phiên bản tầm xa tên lửa siêu thanh BrahMos ảnh 1

Bệ phóng tên lửa BrahMos của Ấn Độ tại một cuộc duyệt binh ở New Delhi năm 2013. Ảnh: Reuters

Do Ấn Độ và Nga cùng phát triển, tên lửa BrahMos được thiết kế như một vũ khí chính xác cao của New Delhi. Nó có thể được phóng từ mặt đất, cũng như được trang bị trên tàu và máy bay.

Vụ thử diễn ra hai ngày sau khi truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng các máy bay phản lực Su-30MKI trang bị tên lửa BrahMos đã được triển khai "đủ số lượng" tới khu vực Ladakh trên dãy Himalaya để chống lại Trung Quốc.

Cùng với đó, các tên lửa khác như tên lửa hành trình Nirbhay (tầm xa 800km), tên lửa phòng không Akash cũng được triển khai đến khu vực biên giới.

Điều này đã được thực hiện sau khi Bắc Kinh đã báo cáo triển khai tên lửa tầm xa 2.000 km đến khu vực Tân Cương phía tây và Tây Tạng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.