Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang 31 vệ tinh vào không gian

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang 31 vệ tinh vào không gian
TPO - Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa với các vệ tinh nano từ 14 quốc gia vào không gian.

Sputnik trích dẫn thông cáo báo chí từ Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết, đã phóng thành công tên lửa đẩy Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) - C38 vào ngày hôm 23/6 mang theo 31 vệ tinh vào không gian, bao gồm 2 vệ tinh Cartosat 2 và NIUSAT của Ấn Độ với 29 vệ tinh nano.

Theo ISRO, 29 vệ tinh nano đến từ 14 quốc gia khác nhau gồm Áo, Bỉ, Chile, Cộng hòa Czech, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Slovakia, Anh, Mỹ và Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi sau đó đã gửi lời chúc mừng đến ISRO về cuộc phóng tên lửa thành công.

“Chúc mừng ISRO đã phóng thành công tên lửa Polar lần thứ 40 với 31 vệ tinh từ 15 quốc gia. Chúng tôi tự hào về các bạn”, ông Modi viết trên Twitter.

Theo Sputnik, vệ tinh Catrosat-2 được thiết kế theo đặt hàng của quân đội Ấn Độ. Việc đưa vệ tinh này vào quỹ đạo Trái đất sẽ nâng cao khả năng tìm kiếm và phát hiện trên không.

Phóng vệ tinh nano quốc tế là một phần trong các thỏa thuận thương mại của ISRO với khách hàng nước ngoài.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG