Ấn Độ rục rịch phóng bộ ba tên lửa hạt nhân

Tên lửa Agni-III của Ấn Độ
Tên lửa Agni-III của Ấn Độ
TPO - Trong tháng 4/2015, bốn vụ thử nghiệm đối với ba loại tên lửa hạt nhân do Ấn Độ tự phát triển sẽ được phóng thử nghiệm ngoài khơi bang Odisha của nước này.

Vào ngày 6/4, phiên bản cải tiến của tên lửa đánh chặn phòng không tiên tiến (AAD) dự kiến sẽ được phóng thử tiêu diệt một mục tiêu điện tử, tiếp đó, ngày 22/4, tên lửa AAD sẽ được phóng thử đánh chặn một mục tiêu thực, mô phỏng một tên lửa Prithvi cải tiến.

Các tên lửa đạn đạo đánh chặn sẽ do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) triển khai phóng thử trong tầng khí quyển (độ cao dưới 40 km).

Trước đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) sẽ thực hiện phóng thử tên lửa Dhanush vào ngày 9/4 và Agni-III vào ngày 16/4.

Tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân Dhansush sẽ được phóng thử từ một tàu chiến trên Vịnh Bengal, ngoài khơi bang Paradip. Trong khi đó, tên lửa Agni-III sẽ được phóng từ đảo Wheeler, ngoài khơi bang Dhamra.

Hôm 30/3, công việc chuẩn bị đã được hoàn thành để phóng thử tên lửa AAD từ đảo Wheeler, trong khi tên lửa Dhanush đã được lắp đặt trên tàu chiến.

Dhanush là phiên bản hải quân của tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) Prithvi do Ấn Độ tự phát triển. Prithvi vươn xa 350 km và có thể mang một đầu đạn thường hoặc hạt nhân với trọng lượng 500 kg.

Dhanush dài khoảng 8,53 mét, đường kính 0,9 mét. Agni-III cao tới 16,7 mét, đường kính tới 1,8 mét và nặng 48,3 tấn.

Trong khi  cả Dhanush và Agni-III đã được giới thiệu tới các Lực lượng vũ trang Ấn Độ và đang trong quá trình sản xuất sau khi kết thúc thành công các thử nghiệm phát triển, thì AAD mới chuẩn bị được cho ra mắt. 

Theo Theo New Indian Express
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.