Ấn Độ sắm hàng loạt trực thăng săn ngầm đa nhiệm Mỹ

Trực thăng đa nhiệm S-70B Sea Hawk
Trực thăng đa nhiệm S-70B Sea Hawk
TPO - Ấn Độ sẽ chọn các trực thăng S-70B Sea Hawk của hãng chế tạo máy bay Sikorsky Aircraft trong một hợp đồng 16 chiếc S-70B Sea Hawk có trị giá lên tới trên 1 tỷ USD.

Quyết định này sẽ được đưa ra ngay trong chuyến thăm cấp cao tới Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đất từ hôm thứ sáu ngày 26/9.

Đây sẽ là một trong những thương vụ mua sắm vũ khí Mỹ lớn nhất của Ấn Độ. Một số thương vụ khác đang sắp hoàn thành, gồm 2,5 tỷ USD cho các máy bay trực thăng AH-64D Apache và CH-47 Chinook của Boeing.

Đơn đặt hàng mới này được dành cho hãng Sikorsky Aircraft thuộc tập đoàn công nghệ United Technologies.

Những thương vụ này sẽ lần lượt nằm trong kế hoạch tăng tới 123 trực thăng cho Hải quân Ấn Độ.

Theo phát ngôn viên của Boeing, bà Caroline Hutcheson, Boeing đang tiếp tục thương thảo với Ấn Độ về trực thăng Apache và Chinook và hi vọng sẽ ký các hợp đồng này vào cuối năm nay.

Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ đang muốn kiếm nguồn thu để bù đắp lại khoản doanh thu bị giảm do tình hình cắt giảm chi tiêu quân sự của Mỹ và châu Âu. Họ rất kỳ vọng ở chuyến thăm Mỹ này của Thủ tướng Modi sẽ mở rộng mối quan hệ chiến lược của Ấn Độ với Mỹ.

Theo hãng tin HIS Janes, năm ngoái, Ấn Độ là nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Mỹ. Hai chính phủ đang thương thảo hàng loạt các dự án hợp tác quốc phòng, trong đó gồm cả việc hợp tác sản xuất quốc phòng.

Trực thăng S-70B Sea Hawk là một biến thể của máy bay trực thăng UH60A Black Hawk của Quân đội Mỹ.

S-70B Sea Hawk hiện đang phục vụ trong lực lượng hải quân của nhiều nước như Mỹ, Thái Lan, Singapore, Australia, Hy Lạp…

Trực thăng này có tầm hoạt động xa tới 400km và được trang bị 8 quả tên lửa không đối hạm tầm gần AGM-114 Hellfire của hãng Lockheed Martin, vũ khí bổ trợ là súng máy và pháo.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG