Ấn Độ sắp có phi đội tiêm kích Su – 30MKI thứ 8

Ấn Độ sắp có phi đội tiêm kích Su – 30MKI thứ 8
TPO - Phi đội tiêm kích Su-30MKI thứ 8 được biên chế vào lực lượng không quân Ấn Độ từ tháng 12 năm nay.
Một phi đội Su – 30MKI của không quân Ấn Độ
Một phi đội Su – 30MKI của không quân Ấn Độ .

Hãng thông tấn IANS của Ấn Độ dẫn tuyên bố của đại diện cao cấp lực lượng không quân Ấn Độ, cho biết phi đội này sẽ đặt căn cứ không quân tại Sears, bang Haryana, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan 150 km.

Như vậy, trong 14 tháng, đây là phi đội Su-30MKI thứ 3 của lực lượng không quân Ấn Độ được triển khai gần biên giới với Pakistan. Trước đó, các máy bay chiến đấu Su-30 đồn trú tại căn cứ không quân Jodhpur tại bang Rajasthan hồi tháng 10-2011 và tại căn cứ Halvara bang Punjab vào tháng 9 năm nay.

Tháng 8-2010, lực lượng Không quân Ấn Độ lần đầu tiên triển khai phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI tại khu vực phía đông bắc của nước này ở Tezpur, bang Assam như một vũ khí đối trọng với Trung Quốc.

Tiếp đó, tháng 3-2011, một phi đội khác được bố trí tại căn cứ không quân Dzhabua thuộc tiểu bang Assam.

Ấn Độ đã mua những chiếc tiêm kích Su-30 đầu tiên vào năm 1997, trong lô hàng 50 máy bay do Nga cung cấp. Sau đó, một hợp đồng đã được ký kết để sản xuất máy bay có cấp phép trong các nhà máy của Tổng công ty Máy bay Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Các nhà máy của HAL sẽ cung cấp cho lực lượng không quân Ấn Độ 222 chiếc Su-30, trong số đó có 42 chiếc máy bay mà Ấn Độ đã mua lại theo hợp đồng đã ký với Nga trong tháng 12-2011.

Tùng Dương
(theo VOR)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.