Ấn Độ tăng cường phòng thủ sát biên giới Trung Quốc

Theo Đài RFI, Bí thư Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur hôm 7/2 thông báo New Delhi đang hướng tới việc nâng cấp các cơ sở phòng thủ tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác với với ngành quốc phòng của Israel.
Lính biên phòng Ấn Độ trên đường biên giới với Trung Quốc.
Lính biên phòng Ấn Độ trên đường biên giới với Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo tại Agartala, thủ phủ bang Tripura, miền Đông Bắc Ấn Độ, ông Mathur cho biết tranh chấp lãnh thổ tại biên giới Ấn - Trung sẽ là trọng tâm của cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Narendra Modi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng Năm tới.

Trước mắt, New Delhi đang có dự án nâng cấp "các cơ sở phòng thủ tại biên giới phía Đông Bắc, sát Trung Quốc… bố trí lại những cơ sở sẵn có." Theo ông Mathur, việc nâng cấp nói trên nhằm "tăng cường khả năng chuẩn bị đối phó với chiến tranh."

Riêng đối với bang Tripura, sát biên giới với Trung Quốc, vị Bí thư Quốc phòng Ấn Độ thông báo New Delhi quyết định nâng khoản đầu tư trực tiếp vào bang này, từ mức 26% trong ngân sách nhà nước hiện nay lên 49% và tỷ lệ đó còn có thể được nâng lên cao hơn nữa nếu chính quyền Ấn Độ thấy cần thiết.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG