Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh
TPO - Ngày 22/5, Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, được thiết kế riêng cho tàu khu trục nhằm tiêu diệt mục tiêu trên biển.

> Ấn Độ đạn trước súng sau

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh ảnh 1

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục cỡ nhỏ trang bị tên lửa dẫn đường do Nga chế tạo Tarkash ngoài khơi bang Goa ở miền Tây nước này.

Theo nguồn tin trên, đợt bắn thử này đã thành công khi tên lửa đánh trúng mục tiêu định trước.

Đường bay của tên lửa được thực hiện ở phạm vi quỹ đạo biến từ 10 đến 14.000m. Các chuyên gia đánh giá thế giới chưa sở hữu tên lửa tốc độ siêu âm và phạm vi bay tương đương.

Hiện Ấn Độ đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos phiên bản bắn từ mặt đất, trên tàu chiến và từ tàu ngầm. Phiên bản trên không đang trong quá trình hoàn thành.

Ấn Độ có kế hoạch sẽ trang bị tên lửa BrahMos cho 40 chiến đấu cơ Su-30MKI Flanker-H.

Ngoài ra, Nga và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận phát triển tên lửa siêu thanh tàng hình BrahMos 2 có thể đạt tầm tốc độ nhanh gấp 5 - 7 lần vận tốc âm thanh (Mach 5-Mach 7).

BrahMos, dự án tên lửa phát triển từ sự hợp tác của Nga và Ấn Độ, có tầm bắn 290 km và có thể mang đầu đạn thông thường nặng 300 kg và khó bị radar phát hiện

BrahMos đạt tốc độ tối đa Mach 2,8 - gấp gần ba lần vận tốc âm thanh và nhanh hơn khoảng ba lần so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.