Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân Nga làm gì?

Tàu ngầm Chakra (K-152 Seal)
Tàu ngầm Chakra (K-152 Seal)
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý định thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai thuộc dự án 971 Pike-B của Nga, nhằm tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân nước này trong các vùng biển quốc tế.

The Times of India dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Manohar Parrikar cho biết, kế hoạch thuê tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án 971 Pike-B được thảo luận trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/12 vừa qua.

Nếu hợp đồng được ký, tàu ngầm mới sẽ giúp hải quân Ấn Độ tăng cường sự hiện diện trong các vùng biển quốc tế, cũng như giúp Ấn Độ nâng cao công tác đào tạo thủy thủ tàu ngầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Shri Manohar Parrikar cho biết thêm, hiện Ấn Độ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thuê tàu ngầm thứ hai thuộc dự án 971.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang xem xét hai khả năng: thuê tàu thứ hai thuộc dự án 971 Pike-B, hoặc gia hạn thuê tàu ngầm Chakra (K-152 Seal), vốn được ký với Nga hồi tháng 1/2012 theo hợp đồng mười năm. 

Trước đó, vào cuối tháng 12//2011, Bộ Tổng tham mưu hải quân Nga đã ký biên bản giao Chakra cho Hải quân Ấn Độ nhưng lễ chính thức bàn giao được tổ chức vào cuối tháng 1/2012 tại nhà máy đóng tàu Zvezda.

Tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án 971 Pike-B có tổng khối lượng khi nổi là 8140 tấn và khi lặn là 12770 tấn.

Tàu ngầm có khả năng đạt tốc độ 30 hải lí/h và lặn sâu tới 600m. Trang bị vũ khí tấn công của chiếc tàu ngầm này là 8 ống phóng ngư lôi loại 533mm và 650mm.

Theo Theo The Times of India
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.