Ấn Độ trang bị tên lửa ‘khủng’ cho tăng T-90

Ấn Độ trang bị tên lửa ‘khủng’ cho tăng T-90
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa ký hợp đồng với công ty Bharat Dynamics Ltd, mua số lượng lớn tên lửa có điều khiển Invar, do công ty này sản xuất theo giấy phép của Nga để trang bị cho xe tăng Т-90.

> T-90S ‘bay’ tới Peru

Tăng T-90
Tăng T-90. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, hợp đồng này trị giá khoảng 10 tỷ rupi (khoảng 470 triệu USD) và dự kiến hoàn thành trong 5 năm.

Hợp đồng này đã được Uỷ ban An ninh Nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu, phê chuẩn hồi đầu tháng 8/2013, để giúp lục quân nước này đáp ứng nhu cầu về tên lửa chống tăng của họ.

Trước đó, nhiều thông tin cho biết, Ấn Độ dự định mua 25.000 tên lửa chống tăng Invar cho tăng Т-90 trong trang bị của Ấn Độ. Trong số này, 10.000 quả dự định mua trực tiếp từ Nga, 15.000 quả còn lại sẽ sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga.

Invar là loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, với tầm bắn 5km (3 dặm) và có khả năng xuyên qua lớp giáp trước khi nổ.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.