Ấn Độ trang bị tên lửa thế hệ 3 cho xe tăng T-90

Xe tăng T-90 của lục quân Ấn Độ. (Nguồn: pinterest.com)
Xe tăng T-90 của lục quân Ấn Độ. (Nguồn: pinterest.com)
Hãng PTI ngày 20/8 đưa tin, Lục quân Ấn Độ đang triển khai một dự án tăng cường thêm hỏa lực cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của mình bằng cách trang bị một hệ thống tên lửa thế hệ thứ 3.

Các nguồn tin quân đội cho biết hiện xe tăng T-90 của Ấn Độ được trang bị một hệ thống tên lửa INVAR dẫn đường bằng laser và Lục quân nước này quyết định thay thế chúng bằng tên lửa thế hệ thứ ba, có khả năng bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 8km. 

 Bên cạnh đó, Lục quân còn đang triển khai một dự án riêng khác cho tăng T-90 nhằm tăng cường khả năng tấn công ở địa hình trên. 

Hồi tháng trước, Chính phủ Ấn Độ đã trao quyền cho Lục quân trực tiếp mua sắm đạn dược và các phụ tùng quan trọng cho các hệ thống quân sự chính nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong "các cuộc chiến trong thời gian ngắn".

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.