Ấn Độ trở thành cường quốc quân sự toàn cầu vào năm 2045?

5 nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất vào năm 2045 gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Anh (nguồn: Bộ Quốc phòng Anh)
5 nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất vào năm 2045 gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Anh (nguồn: Bộ Quốc phòng Anh)
TPO - Với tiêu đề “Xu hướng chiến lược toàn cầu – tầm nhìn 2045”, ấn phẩm của Trung tâm pháp triển ý tưởng, học thuyết dự đoán thế giới trong 30 năm tới. Bản báo cáo xem xét nhiều biến số, gồm năng lượng, tài nguyên, xung đột và di trú.

Theo đó, “vào năm 2045, mặc dù tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc không thể vượt Mỹ về trình độ công nghệ, nhưng Trung Quốc cùng với Ấn Độ có thể cạnh tranh với Mỹ về quy mô.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc có thể tìm cách phát triển lực lượng vũ trang quy mô lớn và kỹ thuật tiên tiến, trong đó hải quân đại dương có khả năng hiện diện trên biển trong và ngoài khu vực”.

Tuy nhiên, phân tích này cũng chỉ ra rằng Ấn Độ có thể chi tiêu quốc phòng lớn hơn Anh. Ấn Độ sẽ sẽ vượt qua các vấn đề chính trị trong nước và tìm hướng đầu tư mới nhằm đạt năng lực cần thiết để có thể triển khai sức mạnh quân sự thông thường ra thế giới.

Theo dự đoán này, Mỹ và Trung Quốc sẽ có mức chi tiêu quốc phòng tương đương nhau, và gộp lại sẽ cao hơn toàn bộ các nước khác cộng lại. Ấn Độ sẽ có ngân sách quốc phòng tương đương của cả EU.

“Ngoài ra, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ sẽ dẫn đầu việc nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc phòng, nhằm tăng cường năng lực quân sự của mình.”

Về công nghệ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đạt vị trí dẫn đầu toàn cầu trong chọn lựa công nghệ, và đạt vị thế ngang bằng với phương Tây trong một loạt các lĩnh vực trong năm 2015 cũng như thời điểm năm 2045.

Trung Quốc và Ấn Độ chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành các cường quốc chiếm ưu thế trong khu vực. Chính sách quản lý nhu cầu xã hội và cách thức điều hành nội bộ của hai nước này tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của khu vực.

Về nguy cơ xung đột, bản báo cáo dự đoán rằng Kashmir sẽ tiếp tục là một trong những khu vực căng thẳng, trong đó có vùng biên giới Trung Quốc- Ấn Độ. “Không loại trừ nguy cơ xung đột lớn giữa các quốc gia trong khu vực ”.

Bản báo cáo dựa trên dữ liệu từ các các nhân, viện nghiên cứu trên thế giới, gồm Việc Nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ, Viện Các quân chủng thống nhất và Quỹ quốc tế Vivekananda. 

Theo Theo HindustanTimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.