[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại

TPO - Một trường học của làng Shyrokyne, cách thành phố Mariupol khoảng 10km về phía Đông đã trở thành doanh trại bất đắc dĩ của quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự chống lại lực lượng chủ trương ly khai phía Đông nước này.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực sau 11 tháng giao tranh, những binh sĩ Ukraine mới được tận hưởng những thời khắc yên bình, không súng đạn hiếm hoi.  

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 1

Lính Ukraine mệt mỏi sau chuỗi ngày đương đầu với súng đạn.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 2

Binh sĩ Tiểu đoàn Azov chơi bóng rổ tại phòng tập thể thao của trường học.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 3
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 4

Tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi nơi chiến trận.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 5

Một người lính thảnh thơi dùng quân lương trước hiên một lớp học.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 6

Đọc sách thư giãn.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 7
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 8
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 9

Vui vẻ bên ghế đu quay ngoài sân trường học.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 10
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 11

Thỏa thuận ngừng bắn phía Đông có hiệu lực từ ngày 15/2, tuy nhiên, giao tranh vẫn nổ ra tại một số khu vực trong Donbass.

[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 12
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 13
[ẢNH] Binh sĩ Ukraine ‘mượn’ trường học làm doanh trại ảnh 14

Những người lính Ukraine dẫn vậy vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với các cuộc chiến đấu mới.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo DailyMail
MỚI - NÓNG