Anh chi gần 2 tỷ USD đóng mới 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Successor

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 6/10 đã chính thức công bố hợp đồng đóng mới 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Successor, trị giá khoảng 1,7 tỷ USD.

Theo tờ The Telegraph, Tập đoàn BAE Systems được giao thực hiện hợp đồng này.

Tháng 7/2016, Quốc hội Vương quốc Anh đã phê chuẩn kế hoạch Hiện đại hệ thống vũ khí hạt nhân của Anh, trong đó có chương trình đóng mới 4 tàu ngầm lớp Successor nhằm thay thế cho 4 tàu ngầm lớp Vanguard sắp hết hạn sử dụng.

Theo đại diện Tập đoàn BAE Systems, 4 tàu ngầm lớp Successor sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Barrow-in-Furness của BAE Systems.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Successor có chiều dài 200 m; khối lượng 18,860 tấn; sử dụng động cơ hạt nhân 1 x Rolls-Royce PWR3; tốc độ hành trình 25 hải lý/giờ; khả năng lặn sâu tối đa 330m.

Theo kế hoạch, các tàu ngầm lớp Successor có thể bắt đầu được đưa vào biên chế trong lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 2030, với thời hạn phục vụ lên tới 30 năm.

Theo Theo The Telegraph
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.