[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải

TPO - Moscow tuyên bố các chiến hạm vừa được điều động đến Địa Trung Hải không tham chiến tại Syria, tuy nhiên, giới chức phương Tây không nghĩ như vậy khi chứng kiến những tàu chiến cực mạnh của Nga tiến sát vùng biển quốc gia Trung Đông này.
[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 1

Một trong những động thái cho thấy sự lung túng của phương Tây là việc một số các quốc gia châu Âu và Địa Trung Hải, dưới áp lực của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lần lượt từ chối cho các chiến hạm Nga vào cảng tiếp nhiên liệu.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 2

Tiêm kích Su-33 trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 3

Tàu chống ngầm cỡ lớn Kulakov.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 4

Tàu sân bay Kuznetsov.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 5

Trên chuyến hành trình tới Địa Trung Hải, bên cạnh Su-33, tàu sân bay Nga còn mang theo tiêm kích Su-25, trực thăng tấn công Ka-27, Ka-29.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 6

Lần đầu tiên, tiêm kích MiG-29K và Ka-52K cũng được thử nghiệm tác chiến trên tàu sân bay.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 7

Trực thăng săn ngầm Ka-31P.

[ẢNH] Dàn chiến hạm cực mạnh của Nga ở Địa Trung Hải ảnh 8

Soái hạm, tuần dương tên lửa Peter Đại đế, dẫn đầu các chiến hạm Nga tới Địa Trung Hải.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.