[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành

TPO - Tham gia lễ diễu hành vào Ngày Cộng hòa 26/1 sắp tới, có khá nhiều quân binh chủng của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Trong đó, có một đội "kỵ binh" vô cùng đặc biệt, chỉ riêng có của quân đội Ấn Độ.
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 1

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đang luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu hành vào Ngày Cộng hòa 26/1 sắp tới.

[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 2

Tham gia lễ diễu hành có nhiều quân binh chủng của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 3
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 4
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 5
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 6
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 7

Đội hình “kỵ binh” có lẽ chỉ có Ấn Độ mới có. Thay vì cưỡi ngựa, binh lính Ấn Độ lại dùng lạc đà. 

[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 8

Đội hình các phương tiện quân sự tham gia lễ diễu hành.

[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 9
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 10
[ẢNH HIẾM] Chiến binh Ấn Độ cưỡi lạc đà diễu hành ảnh 11

Nụ cười của chiến binh Ấn Độ sau những giờ luyện tập vất vả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.