Anh không thể trang bị tên lửa chống hạm cho các tàu chiến hải quân

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh thừa nhận, không thể trang bị tên lửa chống hạm cho các tàu chiến của hải quân nước này do việc cắt giảm chi phí.

Hãng Sputnik ngày 16/11 dẫn phân tích trên tờ Telegraph cho biết, kể từ năm 2018, các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh chỉ có thể dựa vào mỗi loại súng đại bác để chống lại tên lửa của đối phương.

Lý do được nêu ra là bởi tên lửa chống tàu Harpoon hiện đã bị loại bỏ khỏi danh mục vũ khí, còn phương tiện thay thế nó xuất hiện không sớm hơn sau 10 năm nữa.

Cũng có tin tức rằng, tên lửa Sea Skua phóng từ máy bay trực thăng sẽ ngừng hoạt động vào năm tới, còn loại tên lửa mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.

Phản ứng trước thông tin trên, một cựu sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoàng gia Anh nói rằng, quyết định này có thể tước đi cơ hội đối đầu bình đẳng của tàu chiến Anh đối với chiến hạm của Nga và Trung Quốc.

Chuẩn Đô đốc Chris Perry cho rằng, hành động của chính phủ là “vô trách nhiệm’”, đồng thời nhận xét tàu chiến Anh  chỉ "phù hợp cho diễu hành,  chứ không thể để chiến đấu".

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.