Anh lo sốt vó vì tàu ngầm lạ xuất hiện gần căn cứ hải quân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Kính tiềm vọng của một tàu ngầm lạ bị phát hiện trong vùng biển nơi tàu ngầm hải quân hoàng gia Anh thường nổi lên khi ra hoặc vào căn cứ tại Faslane hồi cuối tháng trước.

Cuộc tìm kiếm được cho là đã được phát động hồi tháng trước sau khi một kính tiềm vọng tàu ngầm bị phát hiện ở ngoài khơi bờ biển phía tây Scotland, nơi tàu ngầm hải quân hoàng gia Anh thường nổi lên khi chúng ra hoặc vào căn cứ tại Faslane hồi cuối tháng trước.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục cho tới tuần trước. Các máy bay tuần tra hàng hải từ Pháp, Mỹ, Canada đã bay tới Scotland để cùng các tàu chiến hải quân hoàng gia tìm kiếm tàu ngầm lạ.

Bộ quốc phòng Anh đã phải kêu gọi sự trợ giúp của các đồng minh NATO vì hiện Anh không có các máy bay tuần tra biển được thiết kế đặc biệt cho việc truy tìm các tàu ngầm.

Ở lúc cao điểm của cuộc tìm kiếm vào cuối tháng 11 và những ngày đầu của tháng 12, năm máy bay tuần tra của các đồng minh NATO đã bay tới căn cứ Lossiemouth của không quân hoàng gia Anh để tham cuộc tìm kiếm tàu ngầm, tờ Aviation Week đưa tin.

Hai máy bay P-3 Orion của hải quân Mỹ, một chiếc CP-140 Aurora của không quân hoàng gia Canada, một chiếc Dassault Atlantique 2 của hải quân Pháp đã tham gia cuộc tìm kiếm.

Một máy bay trinh sát radar Sentinel của không quân Anh và một tàu chiến của hải quân nước này cũng được cho là đã tham gia chiến dịch, vốn kết thúc hồi tuần trước.

Tuy nhiên, không rõ là liệu họ có thành công trong việc xác định vị trí của tàu ngầm lạ hay chưa.

Bộ quốc phòng Anh đã xác nhận chuyện được các đồng minh NATO trợ giúp, nhưng không cho biết bộ này có truy tìm một tàu ngầm nước ngoài hay không.

Một phát ngôn viên Bộ quốc phòng Anh nói: "Các đối tác NATO đã cung cấp sự trợ giúp cho chiến dịch của các máy bay tuần tra hàng hải từ căn cứ không quân Lossiemouth trong một thời gian nhất định cùng hải quân hoàng gia. Chúng tôi không thảo luận chi tiết của chiến dịch hàng hải".

Tàu ngầm lạ ngoài khơi Thụy Điển

Vụ việc trên được tiết lộ chỉ vài tuần sau khi Thụy Điển phát động một cuộc tìm kiếm quy mô nhằm truy lùng một tàu ngầm bị nghi của Nga, được cho là hoạt động trong lãnh hải Thụy Điển.

Mặc dù cuộc tìm kiếm không thành công, nhưng giới chức quốc phòng Thụy Điển nói rằng không có nghi ngờ gì khi vùng biển của họ bị một thế lực nước ngoài xâm phạm.

Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga gia tăng trong những tháng gần đây, giữa lúc quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hồi tháng trước, hải quân hoàng gia Anh đã theo dõi 4 tàu chiến của Nga đi qua eo biển Anh, trong khi cũng có sự gia tăng đột biến các máy bay ném bom tầm xa của Nga lại gần không phận Anh.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG