[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh

Báo Mỹ The National Interest vừa liệt kê danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất được phát minh vào thời điểm đó.
Báo Mỹ The National Interest vừa liệt kê danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất được phát minh vào thời điểm đó.
TPO - Sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh là động lực cho sự phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng của hai nước, đã có thời hoàng kim thực sự trong quá trình căng thẳng lưỡng cực.
[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1

AK — 47. Theo The National Interest, súng trường tấn công là loại vũ khí sát thương nhiều nhất mà cả hai bên đều có.

[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 2

Xe tăng T-55 được sử dụng trong chiến tranh Ả Rập-Israel, được trang bị cho Cuba, lực lượng vũ trang Angola...

[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 3

F-4 "Phantom" II là máy bay ném bom chiến đấu Mỹ, được chế tạo cho các hoạt động trong điều kiện tầm nhìn kém và thời tiết xấu. Lợi thế của nó là phạm vi, hỏa lực và khả năng chở hơn bảy tấn nhiên liệu, bom và tên lửa.

[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 4

Hệ thống tên lửa chiến lược của Liên Xô R-36M (NATO gọi là SS18 "Satan") là loại mạnh nhất so với các loại tên lửa của cả hai bên. Tên lửa hai giai đoạn với nhiên liệu lỏng có tầm bay 16.000 km, có thể tự do tấn công bất cứ mục tiêu nào tại Mỹ từ lãnh thổ của Liên Xô.

[ẢNH]: Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 5

Tàu ngầm tên lửa chiến lược của Mỹ được coi là một trong những thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới. Tàu ngầm George Washington có thể tồn tại một thời gian dài dưới nước, và bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai tiềm năng hạt nhân 9,6 megaton.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.