Anh sẽ đặt mua 4 tàu ngầm Trident thế hệ mới

Tàu ngầm Trident. Ảnh: RT.
Tàu ngầm Trident. Ảnh: RT.
Anh sẽ sở hữu bốn tàu ngầm thế hệ mới. Đây là lời khẳng định được Thủ tướng David Cameron đưa ra trong cuộc họp của Đảng Bảo thủ ngày 7/10 tại thành phố Manchester.

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi Đảng Bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Năm, Thủ tướng Cameron khẳng định nước này sẽ đã đặt sản xuất 4 tàu ngầm thế hệ mới nhằm thay thế hạm đội hiện nay, RT đưa tin.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Anh cũng khẳng định tàu ngầm thế hệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ của Anh.

"Khả năng răn đe hạt nhân độc lập của chúng ta là một chính sách bảo vệ tuyệt đối. Quân đội Anh sẽ sở hữu bốn tàu ngầm Trident thế hệ mới", Thủ tướng Cameron tuyên bố.

Tuyên bố nêu trên của Thủ tướng Anh được xem là lời đáp lại với quan điểm của thủ lĩnh Công đảng, ông Jeremy Corbyn, người luôn phản đối quyết định chi tiêu ngân sách quốc phòng vào tàu ngầm Trident thế hệ mới.

Thủ tướng Cameron cho rằng ông Jeremy Corbyn đã không có quan điểm cứng rắn với chủ nghĩa khủng bố.

"Về vấn đề bảo vệ Anh trước chủ nghĩa khủng bố, hãy để tôi nói rằng: Thủ lĩnh Công đảng luôn nghĩ rằng cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden chỉ là một vở kịch. Không thể như vậy. Nước Mỹ đã trải qua một thảm kịch khi gần 3.000 người thiệt mạng chỉ trong một buổi sáng ở New York. Đã có nhiều người cha, người mẹ, những người không trở về nhà sau ngày làm việc hôm đó. Những người bạn của tôi. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những phát ngôn hạ thấp mối đe dọa an ninh và tiêm nhiễm chủ nghĩa bài Anh của ông Jeremy", Thủ tướng Cameron nhấn mạnh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG