[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic

TPO - Ngày Hải quân Liên bang Nga được kỷ niệm hằng năm vào ngày Chủ nhật cuối cùng trong tháng 7. Năm nay, Nga đã tiến hành các hoạt động chào mừng Ngày Hải quân vào hôm qua (26/7) tại các quân cảng lớn trên cả nước.
[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 1

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspi đã tham gia duyệt đội hình trên biển để phô diễn sức mạnh và kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 2

Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại Baltiysk, Kaliningrad.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 3

Tại buổi lễ, ông Putin khẳng định Hải quân là lực lượng đảm bảo năng lực phòng thủ cho nước Nga, bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 4

Đặc biệt, ông Putin dành lời khen ngợi cho Hạm đội Baltic vì đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tại nhiều khu vực biển trên thế giới.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 5

Được thành lập năm 1703 dưới thời Peter Đại đế, Baltic - Hạm đội lâu đời nhất của lực lượng hải quân Nga có nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải Tây-Bắc.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 6

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 7

Là một thành phần của Quân khu Tây, có sở chỉ huy đặt tại thành phố Baltiysk thuộc khu vực Kaliningrad, Hạm đội Baltic đóng vai trò quan trọng trong biên chế của hải quân Nga nói riêng và lực lượng vũ trang Nga nói chung, là lực lượng chủ yếu góp phần bảo đảm an ninh quân sự vùng lãnh hải Tây-Bắc của quốc gia rộng lớn này.

[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 8
[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 9
[ẢNH] Tổng thống Putin thị sát Hạm đội Baltic ảnh 10

Tính đến nay, trong thành phần biên chế tác chiến của hạm đội có hơn 100 tàu chiến, hàng chục tàu ngầm và tàu hộ tống, hơn 150 máy bay và nhiều đơn vị trực thuộc khác.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.