Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon
TPO - Giới chức Anh ngày 6/3 cho biết, chính phủ nước này sẽ viện trợ không hoàn lại lô thiết bị quân sự phi sát thương có tổng trị giá 850.000 bảng (khoảng 1.29 triệu USD) cho Ukraine.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, số hàng viện trợ quân sự này, ước tính tổng giá trị 850.000 bảng (khoảng 1.29 triệu USD) sẽ được cung cấp miễn phí yêu cầu của chính phủ Ukraine, bao gồm kính nhìn ban đêm, mũ bảo vệ, hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy tính bảng và hộp cứu thương. 

Ông Fallon tuyên bố, nước này sẽ hỗ trợ chính quyền Ukraine trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. 

"Các trang thiết bị quân sự phi sát thương mà Anh hỗ trợ nhằm giúp quân đội Ukraine tránh thương vong về người và cải thiện khả năng đánh giá tình hình. Mục đích của chính phủ Anh là tăng cường năng lực phòng vệ của các lực lượng vũ trang Ukraine", ông Fallon nói.

Hồi tháng trước, Anh cũng đã gửi 75 binh lính tới Ukraine giúp huấn luyện quân sự nước này, trong bối cảnh xung đột ở miền Đông vẫn tiếp diễn bất chấp việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk hôm 12/2.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.