Áo lính chung tay hiến giọt máu hồng

Lãnh đạo, cán bộ Trường SQCT trò chuyện, động viên các học viên tham gia hiến máu. ẢNH: N.M
Lãnh đạo, cán bộ Trường SQCT trò chuyện, động viên các học viên tham gia hiến máu. ẢNH: N.M
TP - Hơn 400 học viên (thuộc các khoa, hệ đang học tập, công tác tại Khu B, Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), vừa tham gia hoạt động hiến máu cứu người với chủ đề “Chung tay hiến giọt máu hồng”, thu về 378 đơn vị máu.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, đại úy Đặng Trọng Nam, Chính trị viên Trạm sửa chữa tổng hợp, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân (học viên Khóa hoàn thiện 6A, Hệ 1, Trường SQCT), chia sẻ: “Là một cán bộ chính trị, tôi thấy mình cần phải gương mẫu trên nhiều mặt công tác. Do đó, tôi đăng ký tham gia hiến máu với mong muốn được chia sẻ với những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống”.

Hạ sĩ Nguyễn Thái Quân, học viên năm 3 (Tiểu đoàn 4, Trường SQCT) cho biết, đây là lần thứ 3 tình nguyện tham gia hiến máu và sẽ tiếp tục tham gia những lần tiếp theo. Mỗi lần cho máu là một lần “test” sức khỏe của bản thân và góp phần đem lại sự sống cho người khác.

Theo Thiếu tướng Trần Quang Trung, Phó Chính ủy Trường SQCT, hiến máu tình nguyện là hoạt động được nhà trường phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 duy trì thường xuyên. Trung bình hàng năm có từ 3-4 đợt, mỗi đợt có 400-500 người tình nguyện đăng ký tham gia, thu về khoảng 400 đơn vị máu trong mỗi đợt.

“Trên tinh thần tự nguyện, xung kích, cán bộ, ĐVTN nhà trường luôn nhận thức đúng đắn về nghĩa cử hiến máu cứu người, góp phần thiết thực chung tay vì cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn”, Thiếu tướng Trần Quang Trung nói.    

Trung tá, tiến sĩ Đào Thị Hồng Nga, Phó Chủ nhiệm Khoa Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay, Trường SQCT là một trong những đơn vị tham gia rất hiệu quả hoạt động hiến máu tình nguyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên các cán bộ, ĐVTN nhận thức đầy đủ về hoạt động nhân văn, thiết thực này, từ đó tạo nên tinh thần tự nguyện, sôi nổi tham gia hiến máu.

MỚI - NÓNG