Australia và Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến chống phiến quân IS

Căn cứ không Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.
Căn cứ không Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm đối phó với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq đã có thêm các động lực mới khi Úc và Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến để chống IS, trong khi Anh điều thêm chiến đấu cơ. 

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đã thông qua một nghị quyết cho phép quân đội triển khai các lực lượng tại 2 quốc gia láng giềng là Iraq và Syria để tham gia chiến dịch chống lại phiến quân IS.

Nghi quyết cũng cho phép các binh sĩ nước ngoài sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho chiến dịch.

Quyết định trên có thể cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân rộng lớn tại Incirlik, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cho các cuộc không kích chống lại IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu sức ép nhằm đóng một vai trò tích cực hơn trong chiến dịch do Mỹ dẫn đầu.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã từ bỏ thái độ miễn cưỡng nhằm chiến đấu trực tiếp với IS sau khi 46 con tin nước này, vốn bị IS bắt giữ ở phía bắc Iraq, được phóng thích hồi tháng trước.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lo ngại về sự trả đũa của IS và cũng e ngại về việc trợ giúp người Kurd, hiện đang chiến đấu với các phiến quân. Thổ Nhĩ Kỳ từng vướng vào một cuộc nội chiến kéo dài với cộng đồng thiểu số người Kurd ở trong nước.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hối thúc phương Tây tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho các cuộc khủng hoảng tại Syria và Iraq, nói rằng việc thả hàng tấn bom xuống các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chỉ là giải pháp tạm thời

IS hiện đang kiểm soát các khu vực lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

Mỹ và các đồng minh Ả-rập đang tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq và Syria trong 2 tuần qua. Các quốc gia châu Âu chỉ tấn công các địa điểm tại Iraq.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến chống phiến quân IS ảnh 1

Úc đã điều 6 máy bay chiến đấu và 600 binh sĩ tới Trung Đông để sẵn sàng tham chiến dịch chống IS.

Úc phê chuẩn các cuộc không kích chống IS

Trong khi đó, quốc hội Úc ngày 3/10 đã cho phép các máy bay chiến đấu nước này tham gia các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho hay IS là một "mạng lưới chết chóc" vốn đã tuyên chiến với thế giới và phải bị ngăn chặn.

Theo Thủ tướng Abbott, nội các Úc cũng đã cho phép triển khai các lực lượng đặc nhiệm để trợ giúp và cố vấn cho quân đội Mỹ, và việc này dự kiến kéo dài nhiều tháng chứ không phải nhiều tuần.

Tuy nhiên, ông Abbott cho hay sự tham gia của Mỹ không được mở rộng sang Syria và không có các binh sĩ nào tham gia chiến đấu trên mặt đất.

Canberra đã điều 400 lính không quân, 200 thành viên của lực lượng tinh nhuệ và 6 máy bay chiến đấu tới một căn cứ của Mỹ tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

Anh bổ sung 2 chiến đấu cơ

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 2/10 thông báo Anh sẽ điều thêm 2 máy bay chiến đấu để tham gia các cuộc không kích IS tại Iraq, nâng tổng số máy bay lên 8.

Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân hoàng gia AnhAkrotiri tại Cyprus, nơi 6 chiến đấu cơ Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích tại Iraq đang đóng ở đây.

Không quân Anh đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào IS hôm 30/9. Cho tới nay, Anh đã tấn công 8 mục tiêu của IS tại 5 địa điểm.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG