Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng

Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng
TPO - Azerbaijan sẽ tổ chức một cuộc diễu binh cực lớn dành riêng cho chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vào ngày 10/12 với sự tham gia của 3.000 quân nhân và 150 thiết bị quân sự.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký sắc lệnh thiết lập ngày 8/11 là Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Karabakh lần thứ hai. Theo đó: “Vào ngày 8 tháng 11, sau 28 năm bị quân Armenia chiếm đóng, quân đội Azerbaijan đã giải phóng thành phố Shusha, và qua đó ghi nhận thất bại của kẻ thù trong cuộc chiến”.Năm nay Azerbaijan sẽ tổ chức một cuộc diễu binh lớn dành riêng cho chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vào ngày 10/12.

Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng ảnh 1

Hơn 3.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễu binh được tổ chức trên Quảng trường Azadlig, có tới 150 thiết bị quân sự sẽ được trình diễn, bao gồm các thiết bị quân sự hiện đại mới như: các hệ thống tên lửa, pháo binh; các hệ thống phòng không; tàu chiến và thuyền,...

Cuộc diễu hành cũng sẽ có một phần của các chiến lợi phẩm thu được từ Armenia như: pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ nòng 122mm; tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, xe thiết giáp chở quân BMP1/2, các xe tăng T-72A, T-72B, lựu pháo D-20 152mm,…

Quân đội Azerbaijan đang tích cực diễn tập chuẩn bị lễ duyệt binh hoành tráng ngày 10/12:

Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng ảnh 2 Các hệ thống phòng không tầm thấp Osa của Azerbaijan trong cuộc duyệt binh. 
Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng ảnh 3 Các tổ hợp pháo tự hành 2S19 Msta-S cỡ nòng 152mm của Azerbaijan
Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng ảnh 4  Các tổ hợp phòng không Buk - M2 của Azerbaijan trong cuộc duyệt binh. 
Azerbaijan diễu binh cực lớn mừng chiến thắng ảnh 5 Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch của Azerbaijan trong cuộc duyệt binh
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.