Ba Lan hiến kế tránh xung đột Nga và phương Tây

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ba Lan đề xuất tăng cường vai trò của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm ngăn chặn những sự cố đụng độ nguy hiểm giữa quân đội Nga và các quốc gia phương Tây.

Theo tờ Kommersant, không quân Mỹ trong những tuần lễ gần đây đã gia tăng đáng kể số lượng các chuyến bay trinh sát ở phía Nam biển Baltic.

“Các máy bay Mỹ thường xuyên xuất hiện gần biên giới Nga và trở thành một trong những nguyên nhân gây căng thẳng. Những diễn biến như vậy có thể dẫn đến những cuộc đối đầu không cần thiết giữa Nga và phương Tây”, Adam Bugajski, đại diện thường trực của Ba Lan tại OSCE cho biết, đồng thời lưu ý cần phải có các giải pháp để giảm thiểu rủi ro.

Theo quan chức Ba Lan, tất cả các thành viên OSCE cần cam kết thực hiện nghĩa vụ “tránh bất kỳ hành động có thể dẫn đến sự cố quân sự nguy hiểm”.

Ngoài ra, OSCE nên lập ủy ban đặc biệt chuyên trách điều tra những chi tiết sự kiện có tính chất nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, máy bay do thám Mỹ liên tục tiến sát biên giới Nga.

Cuối tháng 4/2016, tiêm kích MiG-31 của Nga đã cất cánh để đánh chặn máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Kamchatka.

Lầu Năm Góc cho rằng các hành động của quân đội Nga “không an toàn và không chuyên nghiệp”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các phi công Nga tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trong những cuộc đối đầu với máy bay Mỹ.

Theo Theo Kommersant
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.