Ba tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng biển Nhật Bản

Thông tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc.
Thông tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc.
TPO - Reuters sáng 6/3 dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản cho biết, Triều Tiên vừa phóng 4 tên lửa đạn đạo, trong đó 3 quả đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế nước này.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc trước đó cho hay, Triều Tiên phóng thử “một loạt tên lửa” từ bãi phóng Tongchang-ri gần biên giới Triều Tiên- Trung Quốc. Tên lửa bay khoảng 1.000 km.

Văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết: “Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích tình hình”. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn  đã triệu tập một cuộc họp an ninh quốc gia khẩn cấp.

Trong khi đó, các quan chức Nhật Bản mô tả vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nước này. Không có báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền hay máy bay sau vụ việc trên.

Trước đó, Triều Tiên đe dọa sẽ “có những biện pháp trả đũa mạnh mẽ” sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận này là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống lại Bình Nhưỡng.

Bãi phóng tên lửa Tongchang-ri nằm gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Đây cũng là nơi nước này phóng tên lửa tầm xa đưa một vật thể mà nước này tuyên bố là vệ tinh vào quỹ đạo năm ngoài. Liên Hợp Quốc đã lên án vụ việc này vì nó vi phạm nghị quyết cấm sử dụng công nghệ tên lửa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.