Bắc Kinh cảnh báo chiến tranh ở biển Đông

Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân Trung Quốc (trái), và đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ.
Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân Trung Quốc (trái), và đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ.
TP - Trong cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài một giờ với Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 29/10, Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói rằng, một sự cố nhỏ có thể gây ra chiến tranh ở biển Đông, nếu Mỹ không ngừng “các hoạt động khiêu khích” tại vùng biển tranh chấp, Reuters ngày 30/10 đưa tin.

“Nếu Mỹ tiếp tục những hành động nguy hiểm, khiêu khích như vậy, rất có thể khiến tình hình căng thẳng giữa hai lực lượng của hai phía ngoài thực địa trên biển và trên không, thậm chí một sự cố nhỏ có thể làm bùng phát chiến tranh”, ông Ngô nói.

Đô đốc Richardson đáp trả rằng, việc tàu Mỹ đi qua đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông không nên bị xem là hành động khiêu khích. Quan điểm của Washington là, các hoạt động thực thi tự do hàng hải của Mỹ có ý nghĩa “bảo vệ quyền, tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và không phận được bảo đảm cho mọi quốc gia theo luật pháp quốc tế”. Việc đưa tàu khu trục tuần tra biển Đông không nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

AP đưa tin, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, Mỹ bảo lưu quyền thực thi các hoạt động như vậy trong tương lai. Ông Earnest nêu rõ, Trung Quốc không nên dùng sức mạnh hoặc ảnh hưởng của mình để cố giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

“Lý do Mỹ quan tâm tới khu vực này là chúng tôi không tuyên bố chủ quyền với các đảo, đá đó, nhưng chắc chắn chúng tôi có lợi ích tài chính và lợi ích chiến lược to lớn trong việc bảo đảm tự do hàng hải và tự do thương mại tiếp tục mà không bị cản trở ở biển Đông”, ông Earnest nói.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, Trung Quốc không muốn hủy bỏ các chuyến thăm đã được lên kế hoạch, gồm tàu Trung Quốc ghé cảng tại bang Florida vào tuần tới, chuyến thăm Trung Quốc của Đô đốc Harry Harris - Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới Hàn Quốc và Malaysia trước khi quay về Mỹ dự Diễn đàn Quốc phòng Reagan ngày 7/11 tại thành phố Los Angeles. Chuyến công du châu Á của ông chủ Lầu Năm Góc trùng với hàng loạt hội nghị quan trọng, bao gồm hội nghị Mỹ-Hàn tại Seoul và Hội nghị tham vấn ASEAN tại Kuala Lampur.

Tại Diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La vừa qua, ông Carter đã thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông, cho rằng nó “lạc điệu” so với phần còn lại của châu Á-Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG