Bắc Kinh nói gì về sự cố binh sĩ Trung - Ấn đụng độ ở biên giới?

TPO - Khi được hỏi về vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở cao nguyên Doklam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà không nhận được thông tin về sự cố này, đồng thời khẳng định các binh sĩ Trung Quốc luôn cam kết duy trì hòa bình tại khu vực biên giới Trung - Ấn.

Giới truyền thông Ấn Độ hôm qua, 16/8 đưa tin một nhóm binh sĩ nước này đã đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại khu vực giới tuyến thuộc bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ) trong lúc tình hình tại cao nguyên Doklam đang căng thẳng.

Phía Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc dùng sắt và đá nhằm cố xâm nhập vùng lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, gần hồ Pangong. Binh sĩ Ấn Độ lập tức ngăn chặn và hai bên xảy ra ẩu đả.

Bắc Kinh nói gì về sự cố binh sĩ Trung - Ấn đụng độ ở biên giới? ảnh 1

Báo chí Ấn Độ đưa tin về vụ ẩu đả. 

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Oánh cho biết không nhận được báo cáo về vụ việc, đồng thời khẳng định "binh sĩ biên giới Trung Quốc luôn cam kết duy trì hòa bình trên biên giới Trung - Ấn và luôn tuần tra dọc khu vực biên giới thuộc lãnh thổ Trung Quốc".

"Chúng tôi thúc giục Ấn Độ tuân thủ các quy định và công ước có liên quan giữa hai bên và để bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới", bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng kêu gọi Ấn Độ lập tức rút quân khỏi khu vực Động Lãng (mà Ấn Độ gọi là Doklam).

Bắc Kinh nói gì về sự cố binh sĩ Trung - Ấn đụng độ ở biên giới? ảnh 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Doanh trong buổi họp báo ngày 16/8. Ảnh: China Daily

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ bùng phát vào ngày 18/6 khi Ấn Độ đưa quân tới biên giới để ngăn các binh sĩ Trung Quốc xây dựng một con đường dẫn vào khu vực Doklam.

Bắc Kinh nói gì về sự cố binh sĩ Trung - Ấn đụng độ ở biên giới? ảnh 3

Cao nguyên Doklam - khu vực tranh chấp nằm trên biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Ảnh: BBC

Trong khi đó, phía Trung Quốc lại cho rằng các binh sĩ Ấn Độ (mang theo vũ khí và hai xe ủi đất) đã vượt biên và tiến sâu hơn 100 mét vào lãnh thổ Trung Quốc để cản trở việc xây dựng đường bộ của phía Trung Quốc, gây căng thẳng trong khu vực.

New Delhi nhận định hành động của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực đông bắc Ấn Độ.

Đáp lại, Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Ấn Độ đơn phương rút khỏi khu vực Doklam, nếu không, New Delhi sẽ phải hứng chịu thất bại nặng nề hơn cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.