Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe'

Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe'
TPO - Để có thể hát và chơi nhạc thành thạo bài hát “Để Mỵ nói cho mà nghe” Emily Kershaw và ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ phải tập luyện mất 2 tuần
 Nữ ca sĩ Emily Kershaw (Ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương) chia sẻ về quá trình tập luyện bài "Để Mỵ nói cho mà nghe". Video: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 1 Nằm trong chuỗi hoạt động của thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và tàu Tuần dương USS Bunker Hill của Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng, nữ ca sỹ Emily Kershaw và ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương đã tập luyện và biểu diễn ca khúc “Để Mỵ nói cho mà nghe” để phục vụ người dân và trẻ em Đà Nẵng. Chuyến thăm lần này của Hải quân Hoa Kỳ nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020). Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 2 Mỗi điểm đến biểu diễn của nữ ca sĩ Emily Kershaw và ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương luôn tạo ấn tượng tốt. Ngoài những ca khúc tiếng Anh, Emily Kershaw cũng biểu diễn các ca khúc tiếng Việt như “Nối vòng tay lớn”, “Để Mỵ nói cho mà nghe”. Mỗi ca khúc của Emily Kershaw và ban nhạc biểu diễn luôn dành được những tràng pháo tay của người dân và nhất là các bạn trẻ, em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 3 Trong chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN -70) vào năm 2018, cũng chính Emily Kershaw tham gia biểu diễn phục vụ người dân Đà Nẵng. Năm 2020, khi tàu sân bay tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng, ngoài ca khúc “Nối vòng tay lớn” cô đã tìm hiểu và chọn ca khúc đang Hot ở Việt Nam là bài hát “Để Mỵ nói cho mà nghe”. Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 4 Emily Kershaw cho biết: Tình cờ trong một lần tham gia hoạt động ở Tuy Hòa, Phú Yên, cô có quen một cô bạn người Việt Nam làm phiên dịch. Khi sắp qua Đà Nẵng biểu diễn, cô nói với người bạn Việt Nam có thể gợi ý một bài hát tiếng Việt nổi tiếng và phổ biến. Cô bạn Việt Nam đã gọi ý bài hát “Để Mỵ nói cho mà nghe” . Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 5 “Tôi rất háo hức khi nghe bài hát này. Tôi và ban nhạc đã phải tập luyện trong 2 tuần để phục vụ người dân Đà Nẵng”, Emily Kershaw chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 6 Ngày 7/3, ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương và thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã  biểu diễn và giao lưu với các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng). Tại đây các thành viên trong đoàn đã tạo nên một không khí vui nhộn, khiến các em nhỏ rất thích thú. Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 7 Ban nhạc luôn chơi và "cháy" hết mình để biểu diễn, phục vụ các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi ở trung tâm. 
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 8 Các thành viên thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vẫy tay theo lời bài hát cùng các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thành
Ban nhạc của Hải quân Mỹ mất 2 tuần để luyện 'Để Mỵ nói cho mà nghe' ảnh 9  Đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với ban nhạc và thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này. Ảnh: N.Thành
 "Để Mỵ nói cho mà nghe" phiên bản Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Video: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Công ty Cát Vạn Lợi khóc ròng vì lo trễ tiến độ giao hàng. Ảnh: U.P
Nghỉ lễ linh hoạt để kịp tiến độ đơn hàng
TP - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5. Để công nhân vừa có thể nghỉ ngơi, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng… đa số các doanh nghiệp (DN) đều phải sắp xếp lại lịch hoạt động sản xuất kinh doanh.