Báo Hàn Quốc: Triều Tiên đang tập trung phát triển tên lửa

Chủ tịch Kim Jong-un thăm Viện Vật liệu Hóa học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên trong tháng 8. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Kim Jong-un thăm Viện Vật liệu Hóa học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên trong tháng 8. Ảnh: KCNA
TPO - Tính riêng tháng 7 và tháng 8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thực hiện tới 12 chuyến thị sát các khu vực quân sự trong tổng số 13 hoạt động công khai.

Theo bài phân tích được hãng thông tấn Yonhap đưa ra hôm nay, 1/9, Bình Nhưỡng dường như đang có xu hướng tập trung vào phát triển vũ khí thay vì phát triển kinh tế bởi tần suất thị sát các khu vực quân sự của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tăng khá cao trong tháng 7 và tháng 8.

Cụ thể, trong tổng số 13 hoạt động công khai diễn ra suốt tháng 7 và tháng 8, Chủ tịch Kim đã ghé thăm các khu vực quân sự tới 12 lần. Mười lần trong số đó có liên quan đến việc phát triển tên lửa.

Ngược lại, Chủ tịch Kim dường như không mấy mặn mà với lĩnh vực sản xuất và kinh tế. Hoạt động công khai cuối cùng của Chủ tịch Kim có liên quan đến kinh tế đã diễn từ cuối tháng 6, khi ông Kim ghé thăm nhà máy sản xuất các sản phẩm nha khoa.

Cũng trong tháng 7, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Ngày 14/8, Chủ tịch Kim được cấp dưới thông báo về kế hoạch phóng bốn tên lửa đạn đạo tầm trung đến vùng biển gần đảo Guam (thuộc lãnh thổ Mỹ) để đe dọa Washington. Tuy nhiên, ông Kim quyết định hoãn kế hoạch vì muốn tiếp tục nghe ngóng các động thái từ Mỹ.

Không lâu sau đó, Triều Tiên tiến hành liên tiếp hai vụ phóng tên lửa vào ngày 26/8 và 29/8.

Trong ngày 26/8, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản. Đến ngày 29/8, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa tầm trung, nhưng lần này tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản rồi mới rơi xuống biển.

Việc Triều Tiên tập trung toàn lực cho việc phát triển vũ khí, theo Yonhap, cho thấy Chủ tịch Kim đang vô cùng quyết tâm trong việc thúc đẩy vũ khí hạt nhân – tên lửa để gây sức ép với Mỹ, đồng thời nâng vị thế của Triều Tiên khi đối đầu với Washington.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG