Báo Mỹ nói về tên lửa hành trình Kalibr

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tên lửa hành trình Kalibr là loại vũ khí tầm xa chủ lực của Hải quân Nga, đem đến cho nước Nga nhiều ưu thế và tạo ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với Mỹ.

Theo tạp chí National Interest, tên lửa Kalibr được chế tạo cho các dự án tàu ngầm Pantus/Warszawianka, cũng như được lắp đặt cho các lớp tàu hiện đại hơn, như Akula, Lada và Yasen.

Những tên lửa hành trình này còn được trang bị trên tàu tuần tra, như tàu tuần tra lớp Gepart.

“Trong thời đại của vũ khí giết người tầm xa, rõ ràng là hợp lý hơn khi phân bổ hỏa lực trên những nền tảng cơ động kích thước nhỏ, thay vì tạo ra nhóm tàu lớn, đắt tiền, và do đó dễ bị tổn thương”, bài báo nhận định và cho rằng Nga đã chứng minh điều này một cách thuyết phục.

Tên lửa Kalibr do Viện OKB Novator ở Yekaterinburg nằm trong Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei phát triển. Đây là một họ tên lửa với nhiều biến thể dành cho quân đội Nga và khách hàng nước ngoài.

Kalibr có đầy đủ các các biến thể dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng các tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. 

Theo Theo Sputnik/National Interest
MỚI - NÓNG