Báo Nga: Hoàn tất việc chuyển giao tàu ngầm Kilo cho Việt Nam

Ảnh: Nguyễn Đình Quân/Tiền Phong
Ảnh: Nguyễn Đình Quân/Tiền Phong
TPO - Hai tàu ngầm kilo cuối cùng thuộc dự án 636 Varshavyanka đã chính thức gia nhập lực lượng Hải quân Việt Nam, chính thức hoàn tất hợp đồng 6 chiếc theo hợp đồng đã ký giữa Moscow và Hà Nội.

Hãng Sputnik ngày 28/2 dẫn lời phát ngôn viên của Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC)Nga, bà Maria Vorobyova cho biết: “Hôm nay, trong buổi lễ thượng cờ, tàu ngầm thứ năm và thứ sáu thuộc dự án 636 chính thức gia nhập biên chế lực lượng Hải quânViệt Nam”.

Vào tháng 1/2017, tàu ngầm cuối cùng trong  loạt sáu tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn, được xây dựng cho Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Admiralty verfi, đã đến địa điểm triển khai thường xuyên.

Trước đó vào sáng ngày 28/2, tại quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân ở Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu, hai tàu ngầm cuối cùng trong tổng số 6 tàu ngầm tàu ngầm Kilo do Liên bang Nga đóng mới cho Việt Nam, theo hợp đồng được ký kết ngày 15/12/2009.

Hai tàu ngầm hiện đại này chính thức được đưa vào biên chế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng với các tàu ngầm 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG