Báo Trung Quốc: Mỹ ‘run rẩy trong sợ hãi’ trước tên lửa Bulava của Nga

Báo Trung Quốc: Mỹ ‘run rẩy trong sợ hãi’ trước tên lửa Bulava của Nga
TPO - Tạp chí Eastday của Trung Quốc đã bình luận về cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulava do tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruky của Nga thực hiện.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video miêu tả rõ về cuộc thử nghiệm trên. Thông tin của nó khiến nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới hết sức quan tâm, trong đó hãng Eastday của Trung Quốc cũng không loại trừ. Các nhà quan sát của hãng thông tấn này trong các tài liệu của mình đã đánh giá triển vọng của vũ khí mới nhất này của Nga. Cổng thông tin Inosmi đã đưa tin chi tiết.

Các nhà báo Trung Quốc lưu ý rằng, các tàu ngầm dự án 995 Borey của Nga là những đối thủ cạnh tranh của tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Đáng chú ý, các tàu ngầm của Nga có khả năng đạt tốc độ 29 hải lý/h ở trạng thái ngầm dưới nước, thậm chí lặn sâu tới 480m. Tàu được trang bị 8 thiết bị ngư lôi cỡ 533 mm, cũng như các thiết bị phóng với 16 ống phóng.

Điều đặc biệt đối với tàu Nga là các nhà thiết kế đã chế tạo ra các tên lửa đạn đạo Bulava có khả năng nâng cao năng lực tác chiến của các tàu loại này. Điểm đặc biệt của loại vũ khí này là khả năng vượt qua hơn 9.000 km với độ sai lệch thấp tối thiểu. Quân đội Nga coi trọng đặc biệt đối với các hệ thống vũ khí này, bởi chúng vượt trội ở một số thông số so với các đối thủ của mình.

Dự kiến tới năm 2020 Quân đội Nga sẽ sở hữu 8 tàu ngầm nguyên tử loại này (hiện tại có 4 tàu ngầm đã được đưa vào biên chế) với trang bị tên lửa đạn đạo Bulava. Rõ ràng, yếu tố này sẽ khiến Quân đội Mỹ hết sức quan ngại vì nó hoàn toàn đe dọa tới tiềm năng hải quân của Mỹ đang phát triển. Như vậy, các cuộc thử nghiệm này của Nga khiến “Mỹ run rẩy trong sợ hãi”.

Cần nhấn mạnh rằng, trước đó chuyên gia quân sự Sergei Khatylev trong buổi nói chuyện với các nhà báo thuộc Politros đã bày tỏ quan điểm rằng, điểm mạnh của tổ hợp Bulava là yếu tố bất ngờ khi được sử dụng. Vấn đề là, đối thủ tiềm năng sẽ cực kỳ khó khăn trong việc theo dõi vị trí nó được triển khai.

Theo Politros
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.