Bất ngờ trước sức mạnh hệ thống bắn đạn lập trình của Israel

Hệ thống Drakonit bên trong xe bọc thép Puma
Hệ thống Drakonit bên trong xe bọc thép Puma
Lữ đoàn Kỹ thuật Chiến đấu Mặt đất Quân đội Israel (IDF) đã bắt đầu lắp đặt hệ thống bắn đạn được lập trình vi tính trên xe bọc thép Achzarit và Pumma để tăng khả năng chiến đấu và bảo vệ binh sĩ tốt hơn, Jerusalam Post đưa tin ngày 31-8.

Drakonit được tập đoàn Elbit sản xuất cho phép một súng máy hạng nặng hoạt động trực tiếp trên nóc xe bọc thép.

Do đó, binh sĩ sẽ không phải tự vươn cơ thể ra bên ngoài, gây nguy hiểm đến tính mạng khi đang chiến đấu.

Các camera đa chiều hoạt động ngày/đêm được gắn bên ngoài hệ thống Drakonit cùng với một radar nhỏ để phát hiện mọi chuyển động khả nghi trên chiến trường, cho phép binh sĩ bên trong xe bọc thép chiến đấu khoa học và tiêu diệt mục tiêu.

Bất ngờ trước sức mạnh hệ thống bắn đạn lập trình của Israel ảnh 1

Súng máy của xe bọc thép Puma 

Ngoài ra, Drakonit được trang bị một hệ thống cho phép đánh dấu và  nhắm mục tiêu đạt độ chính xác tối đa.

Mục tiêu được xác định ở đạt độ phân giải cao nhờ các camera ở một bán kính gần như bao quanh chiến xa, và tầm bắn hiệu quả của súng máy lên đến 1,5 km.

IDF nhấn mạnh, Drakonit đặc biệt hiệu quả tuần tra và kiểm soát an ninh ở khu vực biên giới.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG