Bảy quân đội hiện đại vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh

Bảy quân đội hiện đại vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh
TPO - Bên cạnh những máy bay vận tải, xe chở quân vô cùng tối tân, trong một số quân đội hiện đại vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh, chinh chiến trên lưng lạc đà và ngựa.

Dưới đây là 7 quân đội vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh trong biên chế:

1. Trung đoàn kỵ binh số 61 và lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ

Ấn Độ xếp thứ 4 trong số những lực lượng quân đội hàng đầu trên thế giới. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là họ vẫn tồn tại 2 đơn vị kỵ binh, chủ yếu phục vụ tại các khu vực sa mạc và địa hình đồi núi hiểm trở.

Theo đó, trung đoàn kỵ binh số 61 chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa. Ngoài ra, trung đoàn này có thể xuất hiện tại biên giới để hỗ trợ lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ, một lực lượng sử dụng lạc đà để di chuyển.

Bảy quân đội hiện đại vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh ảnh 1

2. Kỵ binh Chilê

Theo công bố các đơn vị quân đội năm 2015, Chilê có 4 đơn vị kỵ binh. Họ chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát ở các vùng núi Andes hiểm trở. Tại khu vực này, việc di chuyển trên lưng ngựa thuận tiện hơn rất nhiều so với các phương tiện cơ giới.

Đáng chú ý, sau 30 năm vắng bóng, từ năm 2.000, lễ duyệt binh hàng năm của Chilê mở màn bằng lực lượng kỵ pháo binh.

3. Đức

Đức vẫn duy trì một trung đội kỵ binh vận tải nhằm hỗ trợ tiểu đoàn trinh sát số 230. Nhiệm vụ chủ yếu của trung đội này là vận tải. Tuy nhiên, khi cần thiết, binh lính của trung đội này có thể sử dụng ngựa và lừa để triển khai lực lượng nhanh chóng trên các khu vực miền núi.

4. Liên Hợp quốc

Một số lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc khi thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đã sử dụng lực lượng kỵ binh. Còn nhớ, các binh sỹ Hà Lan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từng cưỡi lạc đà giám sát lệnh ngừng bắn giữa Eritrea và Ethiopia.

Ở những vùng sa mạc lớn của Irắc và Syria, lực lượng kỵ binh tỏ ra thích hợp hơn các đơn vị cơ giới.

5. Binh đoàn lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc biệt Mỹ

Lực lượng đặc biệt Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan năm 2001 đã từng sử dụng ngựa để cơ động chiến đấu. Hiện tại khu vực huấn luyện kỵ binh duy nhất cho các lực lượng vũ trang Mỹ là Trung tâm Huấn luyện tác chiến kỵ binh thuộc Binh đoàn lính thủy đánh bộ, đặt tại California.

6. Jordan

Lực lượng An ninh công cộng của Jordan có một binh đoàn lạc đà sa mạc chuyển tuần tra các khu vực biên giới. Lực lượng này gồm 1 trung đội với 40 binh sỹ tham gia. Họ dành thời gian hỗ trợ người dân đi lại và chống buôn lậu.

Kỵ binh Jordan từng tham gia Duyệt binh lê dương Ả-rập năm 1954.

Bảy quân đội hiện đại vẫn sử dụng lực lượng kỵ binh ảnh 2

7. Trung Quốc

Theo các blog theo dõi sự phát triển của quân đội Trung Quốc, nước này sử dụng kỵ binh để tuần tra các khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vào mùa xuân và mùa hè, lực lượng này hoạt động 100% quân số. Nhưng khi mùa đông tới, quân số của lực lượng kỵ binh giảm xuống.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG