Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan
TPO - Tối 21/11, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt 1.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 1

Tối 21/11, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt 1.

Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 2 Trong đợt 1, có 31 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 3 Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến bước xuống máy bay
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 4 Đặt chân xuống Việt Nam sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 5 Trong niềm vui sướng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 6 Đoàn làm lễ chào cờ.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 7 Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã đến động viên, chúc sức khỏe và tặng hoa từng cán bộ, nhân viên.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 8 Và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 9 Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng Tham mưu trưởng bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những kết quả nổi bật của Bệnh viện dã chiến tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan,...
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 10 ...góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước, khẳng định uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như các nhiệm vụ quốc tế.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 11 Ngay sau lễ đón, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến được đưa về Bệnh viện Quân y 175 để bố trí ăn nghỉ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 12 Tại buổi đón, các cán bộ, nhân viên được gia đình, người thân đến đón trong niềm vui
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 13 Họ chia sẻ nhau những nụ hôn và cái ôm thấm thiết sau 1 năm xa cách.
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 14 Trao cho bố những nụ hôn
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 15 Sau khi bố hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 16 Gia đình sum vầy đoàn tụ
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 17 Và cả những người đồng nghiệp, đồng đội đến tận sân bay chào đón, chia sẻ niềm vui
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 18 Những cái nắm tay thân tình với người đồng nghiệp, đồng đội
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 19 Bà Nerolie McDonald, tùy viên quốc phòng Australia cũng đến sân bay chào đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 20 Dự kiến, đợt về nước thứ hai của Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ diễn ra tối 28/11
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 21 Trước đó, người nhà của cán bộ nhân viên Bệnh viện dã số chiến số 2 đã đến sân bay chờ
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 22 Nhiều người thân chờ đợi tại sân bay vào tối 21/11
Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan ảnh 23 Mọi người chuẩn bị những bó hoa tươi thắm để tặng người thân trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.