Bị 30.000 binh sĩ Ukraine bao vây, Sloviansk trước trận đánh lớn

Bị 30.000 binh sĩ Ukraine bao vây, Sloviansk trước trận đánh lớn
TPO - Khoảng 30.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng, xe bọc thép, pháo hạng nặng và xe quân sự ngày 6/5 đã xuất phát từ hướng thành phố Kharkov đến Sloviansk, báo hiệu một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Kiev nhằm vào thành phố thuộc tỉnh miền Đông Donetsk.

Hãng Itar-Tass của Nga dẫn lời Điều phối viên lực lượng tự vệ vùng Donbass, ông Vasily Kiselev cho biết, khoảng 30.000 binh sĩ Ukraine, trong đó có lực lượng lính nghĩa vụ và Vệ binh Quốc gia được sự yểm trợ của các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép và pháo binh đang tiến về Sloviansk.

“Số lượng binh sĩ của Ukraine có thể lên tới hơn 30.000 quân”, ông Vasily Kiselev nói, đồng thời thừa nhận Sloviansk hiện đang bị lực lượng quân sự Ukraine khép chặt vòng vây, thậm chí người dân trong ngày 6/5 không thể rời khỏi thành phố.

Phát biểu tại một cuộc họp đang diễn ra ở Vienna (Cộng hòa Áo) ngày 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, bước đầu tiên để xuống thang tình hình căng thẳng ở Ukraine phải là việc bãi bỏ mệnh lệnh sử dụng quân đội và lực lượng Vệ binh quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình trong nước này.

Cùng ngày, nhiều kênh truyền thông khác của Nga cũng xác nhận thông tin do Vasily Kiselev cung cấp.

Theo RT, khoảng 20 xe tăng có thể được Ukraine điều đến khu vực Sloviansk. Địa điểm đóng quân cuối của các thiết bị hạng nặng hiện chưa được thông báo chính xác.

Ngoài ra cũng có thông tin về hoạt động gia tăng của lực lượng vũ trang Ukraine từ nhiều hướng khác.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti chiều tối ngày 6/5 dẫn nguồn tin từ Sloviansk khẳng định, nhiều hệ thống tên lửa “Grad” đã được Kiev triển khai tại ngoại ô hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

“Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy, chứng minh “Grad” được triển khai giữa Sloviansk và Kramatorsk”, RIA Novosti trích dẫn nguồn tin. “Dường như họ (quân đội Ukraine) không muốn ngay lập tức tấn công thành phố, mà đang xem xét tiến hành các cuộc pháo kích”.

Một khi quân đội Ukraine tiến hành pháo kích bằng “Grad”, thương vong trong thành phố sẽ nhanh chóng tăng lên.

“Đây là một tội ác ghê tởm. Bất cứ người dân Sloviansk nào đều không hy vọng điều đó xảy ra”, một người dân Sloviansk nói.

Thống kê của chính quyền tạm thời Ukraine và giới chức thành phố Sloviansk, đã có ít nhất 4 binh lính Ukraine và hơn 30 người biểu tình phản đối chính quyền Ukraine đã bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột diễn ra trong ngày 6/5.

Đến cuối ngày 6/5, lực lượng ly khai và tự vệ Sloviansk tiếp tục chiếm giữ trụ sở hội đồng thành phố Debaltsevo vốn là đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất của tỉnh Donetsk.

Tại khu vực sân bay Donetsk, khoảng 15 chuyến bay nội địa và quốc tế đã phải hủy. Việc tiếp nhận và khởi hành các chuyến bay từ sân bay Donetsk đã tạm thời bị đình chỉ bởi Cục Hàng không quốc gia Ukraine.

Theo Theo Itar-Tass, RT, RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.