Bí ẩn về cái chết của hai cựu đặc nhiệm SEAL

Con tàu nơi hai đặc nhiệm SEALs làm việc (Ảnh: Dailymail)
Con tàu nơi hai đặc nhiệm SEALs làm việc (Ảnh: Dailymail)
TPO - Thi thể của hai thành viên đội đặc nhiệm SEAL (Mỹ) vừa được tìm thấy trên một chiếc tàu chở hàng thương mại mang tên Maersk Alabama.

Hai cựu đặc nhiệm tử vong là Jeffrey Reynolds và Mark Kennedy. Một người đồng nghiệp đã phát hiện thi thể của họ trong một khoang của tàu Maersk Alabam vào khoảng 16 giờ 30 ngày 18/2. Ở thời điểm đó, con tàu đang neo đậu tại Seychelles, phía đông bắc Madagascar.

Cảnh sát tại Seychelles, một quần đảo thuộc Ấn Độ Dương, nói với phóng viên CNN rằng, hai cựu đặc nhiệm kể trên là thành viên của một nhóm 24 người trên tàu. Con tàu dự định khởi hành lúc 21 giờ cùng ngày.

“Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong tuần này để xác định nguyên nhân tử vong của hai người. Đồng thời, phía cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra. Hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định thi thể hai người này được tìm thấy tại tàu Maersk Alabama khi nó đang đậu tại Seychelles. Tuần duyên Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra vụ việc”, một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Trident Group, công ty an ninh thuê Jeffrey Reynolds và Mark Kennedy làm việc, cũng đã xác nhận hai người này là cựu đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đồng thời thông báo cho thân nhân của họ.

SEAL là đội đặc nhiệm tinh nhuệ của Hải quân Mỹ. Thành viên của lực lượng này có thể tác chiến ở trên không, đất liền và biển. Đặc biệt là biệt đội SEAL 6 nổi danh với chiến công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Theo Dailymail, Newsky
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.