Bỉ bắt đầu chiến dịch không kích IS ở Syria

Máy bay F-16 của Không quân Bỉ. (Ảnh: AFP)
Máy bay F-16 của Không quân Bỉ. (Ảnh: AFP)
Chính phủ Bỉ ngày 12/5 thông báo sẽ mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria.

Phát biểu sau một cuộc họp nội các, người phát ngôn của Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết: "Theo Nghị quyết 2249 của HĐBQ Liên hợp quốc, chiến dịch với sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16 sẽ được giới hạn ở những khu vực tại Syria đang bị IS và các nhóm khủng bố khác kiểm soát. Mục tiêu của chiến dịch này là tiêu diệt những nhóm khủng bố đó".

Cuối năm 2014, Bỉ bắt đầu tham gia chiến dịch không kích IS của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, nước này từ chối điều máy bay tham chiến tại Syria do những lo ngại trong dư luận về khả năng can thiệp sẽ dẫn tới xung đột rộng hơn.

Tuy nhiên, vụ khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng đã đưa mối đe doạ tới IS ngay tại châu Âu và thay đổi quan điểm của nhiều nước trong khu vực về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố này.

Đầu tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders thông báo chính phủ nước này đang cân nhắc về chiến dịch không kích IS ở cả Iraq và Syria. Trong khi đó, cùng với Hà Lan và Đan Mạch, Anh cũng thay đổi chiến thuật và tiến hành tấ công các mục tiêu của IS ở Syria từ hồi tháng 12 năm ngoái.

Người phát ngôn của Thủ tướng Bỉ không cho biết lý do dẫn tới sự thay đổi trong chính sách của Bỉ nhưng thông báo về việc mở rộng chiến dịch chống IS sang Syria được đưa ra trong bối cảnh quốc gia châu Âu này vẫn đang khắc phục những hậu quả từ các vụ đánh bom khủng bố nhằm vào sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm hôm 22/3, làm 32 người thiệt mạng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.