“Biên giới là quê hương”

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng, sáng 3/3. Ảnh: Nguyễn Minh
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng, sáng 3/3. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Kỷ niệm 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/2017), tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Biên giới là quê hương”.   

Đây là chương trình đầu tiên của chuỗi chương trình truyền hình “Biên giới là quê hương” được thực hiện tại 12 đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang trong năm 2017.

Chương trình gồm nhiều tiết mục múa hát đặc sắc ngợi ca hình ảnh người chiến sĩ biên phòng; các cuộc giao lưu với cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy về cuộc đời người lính biên phòng; cảm xúc của những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc tại chiến trường Vị Xuyên cách đây hơn 30 năm.

“Biên giới là quê hương” là chương trình mới do Đài PTTH Hà Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang thực hiện. Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; giới thiệu lịch sử đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đời sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ BĐBP đến đông đảo khán giả xem truyền hình.

Nhân dịp này, sáng 3/3, đoàn đại biểu báo Tiền Phong đã tới thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh BĐBP. Thay mặt cho toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên báo Tiền Phong, Tổng biên tập Lê Xuân Sơn đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Tiền Phong sẽ luôn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trong đó có những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP

Sáng 3/3, nhân dịp kỉ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt cựu nữ TNXP tiêu biểu năm 2017. Tại đây, lãnh đạo tỉnh, Hội cựu TNXP Lạng Sơn thăm hỏi, động viên, tặng quà các nữ cựu TNXP đang sinh sống trên địa bàn miền núi, biên giới Lạng Sơn. Quỹ “Trái tim vàng Việt Nam” đã tặng 70 suất quà cho 70 cựu nữ TNXP tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn tỉnh.

Cùng thời điểm, lãnh đạo huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại Lạng Sơn cùng một số cơ quan, đơn vị đã họp bàn triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Binh, cựu TNXP tại khu tái định cư thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Dự kiến công trình này sẽ được khởi công trong tuần tới, với mức kinh phí khoảng 80 triệu đồng do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.

Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG