Biên phòng Tây Nguyên tăng cường các tuyến biên giới phòng chống COVID-19

Chốt kiểm soát tại đồn biên phòng Yok Đôn (Đắk Lắk)
Chốt kiểm soát tại đồn biên phòng Yok Đôn (Đắk Lắk)
TPO - Bộ đội Biên phòng dọc tuyến biên giới ở Tây Nguyên đã chủ động lập các chốt chặn ở các tuyến đường, lối mở biên giới để kiểm tra y tế phòng chống COVID-19.

Ngày 3/4, đại tá Phạm Hữu Chiến – Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk cho biết, các đồn biên phòng đã triển khai 6 chốt kiểm soát ở các đường mòn, lối mở biên giới để không cho xuất nhập cảnh trái phép. “Tất cả người và phương tiện ra vào khu vực biên giới đều được kiểm tra kỹ trước khi được nhâp cảnh. Chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ này hơn 2 tháng nay”, đại tá Chiến nói.

Biên phòng Tây Nguyên tăng cường các tuyến biên giới phòng chống COVID-19 ảnh 1Tuần tra kiểm soát ở tuyến biên giới Đắk Lắk - Campuchia

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk còn thành lập 12 tổ chốt cơ động trên biên giới và tăng cường thêm 6 tổ chốt cố định. Ngoài ra, còn tham gia đoàn liên ngành lập 2 chốt kiểm soát trên Quốc lộ 14C (giáp 2 tỉnh Đắk Nông và Gia Lai).  

Để đảm bảo nhiệm vụ, BĐBP tăng cường 9 cán bộ, chiến sĩ, 4 huấn luyện viên và chó nghiệp vụ và 2 bác sĩ…

Còn tại Gia Lai, lực lượng Biên phòng đang duy trì 26 tổ chốt kiểm soát để phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, còn có 10 lều trại giã chiến để tiếp nhận tạm thời người Việt Nam từ nước ngoài về nước qua biên giới để cách ly, theo dõi.

Biên phòng Tây Nguyên tăng cường các tuyến biên giới phòng chống COVID-19 ảnh 2 Khu cách ly ở khu vực chốt đường Siu Nhân

Cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt kiểm soát thực hiện trực 24/24h nhằm kịp thời phát hiện người từ biên giới về nước để tiếp nhận tạm thời và phối hợp với các lực lượng tổ chức đưa đi khu tập trung.

Điển hình như tại chốt đường Siu Nhân (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) trong những ngày qua luôn duy trì tổ trực phòng dịch COVID-19 từ 5 đến 6 cán bộ chiến sĩ. Ngoài việc tuyên truyền cho bà con về tình hình dịch bệnh, tổ trực này còn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về việc tạm dừng qua lại 2 bên biên giới ở các khu vực đường mòn, lối mở để phòng dịch COVID-19.

Biên phòng Tây Nguyên tăng cường các tuyến biên giới phòng chống COVID-19 ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt kiểm soát thực hiện trực 24/24

Các địa phương khác, các tuyến biên giới Đắk Nông, Kon Tum đều triển khai nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  và Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.