Biên phòng xứ Lạng trổ tài về các học cụ huấn luyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 4/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi sáng kiến cải tiến, sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ 13 đầu mối trực thuộc. 
Biên phòng xứ Lạng trổ tài về các học cụ huấn luyện ảnh 1

 Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thi, sáng 4/3. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn cho biết, điều kiện huấn luyện của BĐBP có những khác biệt so với các đơn vị trong toàn quân, nhất là trong tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 hiện nay.

Do đó, hội thi lần này nhằm phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh để nghiên cứu, cải tiến, sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện, đạt hiệu quả cao so với mô hình học cụ có sẵn và làm mới mô hình học cụ trước đây chưa có. Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực về chất lượng huấn luyện chiến đấu sát với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tham gia hội thi, mỗi đơn vị phải có ít nhất 2 sản phẩm tham gia. Quá trình nghiên cứu cải tiến, sản xuất sản phẩm phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tránh hình thức.

 Đối với nội dung cải tiến, sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện được chia làm 3 nhóm, gồm: Các sản phẩm đơn giản, đơn vị tự làm được, có giá thành thấp nhưng hiệu quả sử dụng cao so với đồ dùng huấn luyện trước; những sản phẩm có ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, có nhiều tính năng kỹ thuật cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật của Việt Nam; nhóm sáng tạo (ngoài những loại ở 2 nhóm trên mà có giá trị thiết thực phục vụ huấn luyện).

Biên phòng xứ Lạng trổ tài về các học cụ huấn luyện ảnh 2 Đại úy Nguyễn Sỹ Tiệp (Đồn Biên phòng Tân Thanh) giới thiệu 2 sáng kiến “Mõ quay huấn luyện chiến thuật ban ngày” và “Giá lấy đường ngắm cơ bản 4 tác dụng”. Ảnh: PV

Đối với nội dung tập trung nghiên cứu cải tiến hoặc làm mới, gồm mô hình thao trường, bãi tập rút gọn cho các loại hình chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ, chiến thuật biên phòng ở cấp đồn, đơn vị cơ động biên phòng.

Đồ dùng huấn luyện đơn giản như mìn, lựu đạn, đạn huấn luyện đủ trọng lượng, kích thước, màu sắc theo quy định; các phương tiện tượng trưng, tạo giả tình huống, âm thanh tiếng động (bằng các thiết bị cơ khí, điện hoặc điện tử.

Cùng đó là hệ thống bia bảng kỹ thuật chiến đấu bộ binh phục vụ cho các bài bắn súng bộ binh (ban ngày, ban đêm, cố định, di động, trên các loại địa hình…), kính kiểm tra đường ngắm cơ bản, thiết bị bắn ban đêm…

Biên phòng xứ Lạng trổ tài về các học cụ huấn luyện ảnh 3  Đại diện nhóm tác giả Đồn Biên phòng Pò Mã thuyết trình sáng kiến Bia đa năng huấn luyện trong bắn súng tiểu liên AK bài 1 tại hội thi

Đại diện nhóm tác giả của Đồn Biên phòng Tân Thanh mang tới hội thi 2 sáng kiến là “Mõ quay huấn luyện chiến thuật ban ngày” và “Giá lấy đường ngắm cơ bản 4 tác dụng”.

Đại úy Nguyễn Sỹ Tiệp cho biết, sản phẩm "Mõ quay huấn luyện chiến thuật ban ngày" có cấu tạo gọn, tính mô phạm cao, tiện cho giáo viên giới thiệu nội dung, người học dễ quan sát, nắm nội dung sâu.

Đặc biệt, sản phẩm này có chi phí rẻ, tiện lợi và dễ dàng sửa chữa khi hỏng hóc. Đồng thời dễ sử dụng và có thể ứng dụng, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, nâng cao kết quả huấn luyện cho các đối tượng.

Theo đại úy Tiệp, sáng kiến này xuất phát từ thực tế khi đảm nhiệm huấn luyện giáo viên giới thiệu và bố trí quân xanh theo phương pháp cũ mất nhiều thời gian, người học nắm nội dung không sâu…

Biên phòng xứ Lạng trổ tài về các học cụ huấn luyện ảnh 4 Dự kiến, Ban tổ chức hội thi sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc nhất tại hội thi lần này.
MỚI - NÓNG