Binh đoàn 15 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
TPO - Ngày 31/1, tại TP Pleiku - Gia Lai, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Ngày 20/2/1985, binh đoàn 15 được thành lập sau khi sáp nhập các đơn vị chiến đấu như Đoàn 773, 331, 332… với nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng – an ninh. Đến nay, binh đoàn đã trồng, khai thác trên 42.000 ha cao su, gần 400 ha cà phê, 70 ha lúa… Đồng thời, xây dựng các nhà máy chế biến cao su, phân bón góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên.

Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… cũng được binh đoàn 15 xây mới khang trang góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Đặc biệt, tuyến biên giới trải dài 220 km ở hai tỉnh Gia Lai – Kon Tum luôn được binh đoàn đảm bảo an ninh, an toàn tạo thế trận kinh tế - quốc phòng và an ninh vững chắc. Năm 2003, Binh đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.