Binh đoàn 16 khởi công chuỗi công trình thủy lợi vùng biên

Binh đoàn 16 khởi công chuỗi công trình thủy lợi vùng biên
TPO - Sáng 1/10/2014, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 làm lễ khởi công xây dựng hệ thống công trình thủy lợi khu kinh tế quốc phòng (KTQP) Ea Súp- tỉnh Đắk Lắk.

Dự lễ có Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Thiếu tướng Trần Trung Tín- Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, ông Đinh Văn Khiết phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Đức Thọ, Tư lệnh Binh đoàn 16, Thiếu tướng Võ Quyết Chiến- Chính ủy Binh đoàn 16, Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng khu vực Tây Nguyên, đại diện các sở ngành, huyện, xã, trưởng thôn và đồng bào 2 xã Ia Lốp và Ia Rvê (huyện Ea Súp). 

Với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, dự kiến trong 30 tháng, Tổng Cty Xây dựng 36- Đơn vị Anh hùng lao động thuộc Bộ Quốc phòng sẽ thi công xong các phần việc xây mới, cải tạo, nâng cấp 6 hồ, đập chứa nước và hệ thống kênh mương trên địa bàn 2 xã giáp biên Ia Lốp và Ia Rvê, đáp ứng nguồn nước cho hơn 770 ha đất nông nghiệp.

Thiếu tướng Trần Trung Tín- Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng cho biết : Đây là vùng KTQP được Quân ủy trung ương Bộ QP ưu tiên đầu tư đồng bộ, trong 13 năm qua đã đầu tư trên 500 tỉ đồng tạo điều kiện cho 3000 hộ dân kinh tế mới yên tâm sinh sống, suất đầu tư bình quân cao nhất trong 23 khu KTQP trên cả nước.

Thiếu tướng Lê Đức Thọ, Tư lệnh Binh đoàn 16 khẳng định: Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo khí hậu khắc nghiệt vùng biên giới Ea Súp, giải quyết thực trạng thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt cho người dân, cân bằng sinh thái, tạo động lực lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc .

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.