Binh sĩ NATO sẽ không tham chiến ở Syria

Ảnh: NATO
Ảnh: NATO
TPO - Vấn đề gửi binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Syria không được xem xét.

Đó là tuyên bố của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg.

“Không nên kỳ vọng binh sĩ NATO tham gia cuộc nội chiến ở Syria. Chúng tôi không thảo luận điều này”, Tổng thư ký NATO tuyên bố.

Trước đó, tại cuộc gặp các đại sứ NATO hôm 3/5, giới chức quân sự Mỹ “đã yêu cầu NATO chính thức gia nhập liên minh chống tổ chức khủng bố ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng”, theo Der Spiegel.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Jens Stoltenberg không loại trừ việc tăng số lượng binh sĩ NATO kể từ tháng 1/2017 đang tham gia đào tạo quân đội Iraq chiến đấu chống IS.

“Việc đào tạo lính địa phương như ở Iraq và Afghanistan, theo tôi là vũ khí tốt nhất để chống khủng bố”, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết.

“Cũng có thể chúng tôi sẽ tăng cường sử dụng máy bay do thám trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ”, Tổng thư ký NATO tiết lộ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.