Bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ mạnh cỡ nào?

Thành phần quan trọng giúp Mỹ giữ được vị thế quân sự hàng đầu trên thế giới chính là khả năng răn đe hạt nhân bằng bộ 3 vũ khí chiến lược từ trên không, trên biển và trên đất liền.

Mục tiêu của việc có được cả 3 cách triển khai hạt nhân là để giảm khả năng đối thủ có thể tấn công phủ đầu bằng một đòn hạt nhân duy nhất và tiêu diệt toàn bộ đất nước. Nếu có nhiều lựa chọn về cách triển khai hạt nhân, một quân đội có thể đáp trả đòn tấn công từ kẻ thù ngay cả khi bị công kích trước. Đây cũng là cách một quốc gia tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Hiện nay trên thế giới chỉ có Mỹ và Nga là 2 nước có đủ bộ 3 hạt nhân bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSBN) và máy bay ném bom chiến lược. Trong đó, các vũ khí chiến lược của Mỹ có tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman, tàu ngầm lớp Ohio và máy bay ném bom B-52, B-2.

Bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ mạnh cỡ nào? ảnh 1

Tên lửa Minuteman-3 rời bệ phóng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

LGM-30 Minuteman là ICBM khai hoả từ hầm phóng cố định duy nhất đang ở trong biên chế quân đội Mỹ. Tên lửa này do Boeing sản xuất và mang được nhiều đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập. Minuteman-3 vẫn là trụ cột không thể thay thế của trong bộ 3 răn đe hạt nhân của quân đội Mỹ trong suốt 50 năm qua.

Phiên bản Minuteman-1 xuất hiện vào năm 1962, chỉ mang được 1 đầu đạn thông thường. Đến năm 1965, phiên bản nâng Minuteman-2 đã có thể mang nhiều loại đầu đạn đơn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Năm 1970, Minuteman-3 ra đời, ngoài những nâng cấp về tầm bắn và độ chính xác, nó cũng có thể phóng từ xe cơ động.

Minuteman-3 là loại tên lửa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26m, đường kính thân 1,67m. Nó có thể đạt tầm bay cao tối đa 1120km, tầm bắn 13.000km với tốc độ 7km/s. Đầu đạn của Minuteman-3 bao gồm nhiều đầu đạn nhỏ, dẫn đường độc lập với sức công phá của mỗi đầu đạn hạt nhân khoảng 170 kiloton tới 500 kiloton.

Hiện quân đội Mỹ có khoảng trên 1.000 đầu đạn hạt nhân chuyên sử dụng cho loại tên lửa này. Giá mỗi tên lửa giờ vào khoảng 3 đến 7 triệu USD.

Bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ mạnh cỡ nào? ảnh 2

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Ohio.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSBN)

Loại tàu ngầm duy nhất có khả năng tấn công hạt nhân của Mỹ là Ohio. Hải quân Mỹ hiện có 18 chiếc tàu ngầm Ohio, trong đó 14 chiếc có thể phóng tên lửa đạn đạo đầu đạn hạt nhân và 4 chiếc được biến đổi để mang tên lửa hành trình không có khả năng triển khai hạt nhân.

Tàu ngầm Ohio có lượng giãn nước khi chìm 18.450 tấn, khi nổi 16.700 tấn, dài 170m, đạt được vận tốc tối đa 22 km/h. Tàu có thể mang được đoàn thuỷ thủ 154 người và lặn sâu 240m.

14 tàu ngầm Ohio có khả năng phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân nằm trong bộ 3 răn đe hạt nhân của Mỹ. Mỗi chiếc có thể lắp được đến 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Trident II.

Mỗi tên lửa Trident II có thể mang theo từ 8 đến 14 đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu độc lập, ở khoảng cách lên tới gần 10.000km. Nếu là các đầu đạn W76, sức công phá của nó sẽ tương đương 100.000 tấn thuốc nổ TNT còn nếu là đầu đạn W88 lớn hơn, sức công phá sẽ tương đương 475.000 tấn thuốc nổ TNT.

Máy bay ném bom chiến lược

Máy bay B-52

Máy bay B-52 chiếc máy bay ném bom chiến lược đã được vào biên chế trong không quân Mỹ từ năm 1955. Mỹ đã sử dụng tổng cộng 742 chiếc B-52 ở các phiên bản khác nhau, hiện phiên bản gần nhất là B-52H đang có khoảng 102 chiếc.

Bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ mạnh cỡ nào? ảnh 3

Máy bay ném bom B-52.

B-52 có khả năng mang tới 27,2 tấn bom (gồm cả bom hạt nhân), tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Nó có thể bay xa 7.210km tốc độ bay tối đa 1.000km/h và trần bay đạt 17.000m.

Loại tên lửa hạt nhân nổi tiếng được trang bị trên B-52H là AGM-69 SRAM, có trọng lượng 1 tấn, chiều dài 4,83m, và đường kính thân. Mỹ đã sản xuất 1.500 loại tên lửa này với giá khoảng 500.000 USD/quả.

Máy bay B-2

B-2 Spirit là máy bay ném bom chiếm lược hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, được trang bị công nghệ tàng hình trước radar. B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất với chi phí có thể lên tới 2,2 tỉ USD/chiếc.

B-2 có sải cánh 52,4m, chiều dài thân, 21m, trọng lượng không tải 45 tấn và trọng lượng tối đa khi tải là 170 tấn. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 2.146 km/h, tầm bay gần 10.000km trong khi chỉ cần điều khiển bởi một tổ lái 2 người.

Bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ mạnh cỡ nào? ảnh 4

Máy bay ném bom B-2.

Mỗi chiếc B-2 có thể chuyên chở đến 21 trái bom hạt nhân B61, hoặc 16 trái bom hạt nhân B83, hoặc 80 trái bom Mk 82 trọng lượng 227 kg.

Điểm nổi bật của B-2 khiến Mỹ luôn tự hào đó chính là lớp vỏ tàng hình của máy bay. Lớp vỏ này giảm cường độ các tín hiệu âm thanh, hồng ngoại, điện từ, quang học và sóng radar, giúp nó không bị phát hiện bởi các hệ thống phòng thủ cũng như radar của đối phương. Chính thiết kế sải cánh ngang bè khác thường và các chất liệu tổng hợp đặc biệt của B-2 cũng góp phần vào việc tăng khả năng tàng hình của nó.

Ban đầu, Mỹ có dự định lập phi đội 100 chiếc B-2, tuy nhiên, tham vọng này đã không thể thực hiện được và giờ chỉ có 20 chiếc đang được sử dụng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG