Bộ đội Hải quân cứu nạn xuất sắc 32 ngư dân

Bộ đội Hải quân cứu nạn xuất sắc 32 ngư dân
TP - Sáng 23/6, tàu 636, Vùng 2 Hải quân đã cập cảng Hải đoàn 129 Hải quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn và chuyển 32 ngư dân trên tàu QNg 95429 vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 17/6, tàu QNg 95429 bị chìm cách Đảo Tốc Tan 10 hải lý. Tàu QNa94545 đang đánh cá trên biển đã tiếp cận và vớt 32 ngư dân lên tàu. Nhận được tin báo, Vùng 4 Hải quân điều tàu 830 đang làm nhiệm vụ trên biển cơ động đi cứu nạn.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu 830 tiếp cận tàu cá và đưa ngư dân Võ Văn Đạo, 45 tuổi, quê ở Bình Khương (Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị thương lên tàu cứu chữa. Tiếp đó, tàu 830 hướng dẫn tàu QNa94545 cùng 32 ngư dân về đảo Tốc Tan neo đậu.

Ngày 19/6, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều tàu 636, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ vận tải dưới sự điều hành của Lữ đoàn 125 Hải quân đã nhanh chóng cơ động đến đảo Tốc Tan nhận 32 ngư dân để đưa vào bờ. Sau hơn 80 giờ hành trình trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sỹ tàu 636 đã đưa ngư dân vào bờ an toàn tuyệt đối.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.