Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. ẢNh: Xuân Tùng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. ẢNh: Xuân Tùng
TPO - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng tổ chức buổi gặp mặt biểu dương đại biểu người có công và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu đang công tác trong quân đội.
Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 1

Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, ngày 19/7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt biểu dương đại biểu người có công và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu đang công tác trong quân đội.

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 2

Dự chương trình có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các đồng chí Đại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Lê Chiêm. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 3

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Cả nước có hơn 9 triệu người có công, trong đó 127 nghìn Mẹ VNAH, gần 1,2 triệu liệt sỹ, gần 200 nghìn liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300 nghìn hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính, hàng triệu thương bệnh binh. 

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 951.163 hài cốt liệt sĩ, nhiều hài cốt liệt sĩ đã xác minh tên, tuổi, quê quán và được bàn giao về địa phương, gia đình theo đúng quy định.

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 4

Thượng tướng Lê Chiêm cho biết: Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng trong toàn quân, với nhiều nội dung, hình thức và thiết thực như: Chương trình xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội; tặng phương tiện, trang bị y tế cho các trung tâm điều dưỡng thương binh; phụng dưỡng Mẹ VNAH; giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, thương bệnh binh nặng; thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí đối với đối tượng chính sách và người có công...

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 5

Tại chương trình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 6

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã biểu dương các đại biểu là người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của quân đội và gia đình, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng biểu dương người có công, thân nhân liệt sỹ ảnh 7
MỚI - NÓNG