Bộ Quốc phòng lên tiếng về vụ ngư lôi nước ngoài trôi dạt ở Phú Yên

TPO - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo diễn ra sáng 27/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng đã cung cấp một số thông tin xung quanh vụ ngư lôi nước ngoài trôi dạt ở vùng biển Phú Yên.

Tại cuộc họp báo kể trên, phóng viên đặt câu hỏi về sự việc ngư dân Phú Yên tìm thấy “vật thể lạ” là quả ngư lôi bắn tập của Trung Quốc cách bờ biển tỉnh này khoảng 4 hải lý vào ngày 18/12.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã đưa ra một số thông tin.

Bộ Quốc phòng lên tiếng về vụ ngư lôi nước ngoài trôi dạt ở Phú Yên ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức (giữa) chủ trì cuộc họp báo quý IV/2018 của Bộ Quốc phòng

Theo ông Đức, khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội có nhiều thông tin khác nhau, nhưng thực chất đây là quả ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.

"Việc nó trôi dạt vào vùng biển nước ta cũng đơn giản thôi vì một vật thể ở ngoài khơi xa, ở vùng biển quốc tế trôi dạt vào bờ các nước là chuyện bình thường", Cục trưởng Cục Tuyên huấn nói.

Trước đó, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, vật thể phát hiện ở gần bờ biển Phú Yên, được các chuyên gia chuyên nghiên cứu về ngư lôi và thủy lôi của Hải quân Việt Nam, xác định là ngư lôi bắn tập cỡ 53mm của Trung Quốc.

Theo một chuyên gia chuyên nghiên cứu về vũ khí ở một đơn vị quân đội khác, đây là loại ngư lôi có tính năng săn ngầm. Chuyên gia này nhận định quả ngư lôi có khả năng bị mất điều khiển hoặc hết nhiên liệu.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".