Bộ Quốc phòng Nga sẽ được bổ sung 2.300 siêu tăng T-14 Armata

Siêu tăng T-14 Armata. Ảnh: Rae2015
Siêu tăng T-14 Armata. Ảnh: Rae2015
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch mua 2.300 xe tăng T-14 Armata theo chương trình mua sắm vũ khí quốc gia tới năm 2020.

Hãng Lenta dẫn lời Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Nhà máy Uralvagonzavod, ông Oleg Sienko tại cuộc trả lời phỏng vấn kênh phát thanh Ekho of Moscow hôm 15/9, cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch mua 2.300 xe tăng T-14 Armata.

Theo đó, kế hoạch mua tăng T-14 Armata được thực hiện từ nay theo chương trình mua sắm vũ khí quốc gia của Nga tới năm 2020.

“Nếu không có gì thay đổi, hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2020, chậm nhất là kéo dài tới năm 2025”, ông Oleg Sienko nói.

Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Nhà máy Uralvagonzavod cũng cho biết, mỗi xe tăng T-14 Armata trị giá khoảng 500 triệu rúp và giá sẽ giảm nếu số lượng xe đặt hàng tăng lên.

Viện nghiên cứu vật liệu thép của Nga cho biết, lớp giáp của Armata có thể chống lại tất cả các loại đạn chống tăng trên thế giới, có cỡ nòng 120mm, hay tên lửa chống tăng có điều khiển và cả súng phóng lựu cầm tay có cỡ nòng từ 100-150mm.

Theo các chuyên gia quân sự thế giới, xe tăng T-14 Armata sẽ định hình các xu hướng chính trong ngành chế tạo xe tăng thế giới trong 20-30 năm tới.

Ngoài khả năng vô hình trước radar, lớp giáp của siêu tăng T-14 Armata cũng được đánh giá là không thể chọc thủng và có khả năng bảo vệ trước bất kỳ loại đạn xe tăng hiện có nào, cũng như súng phóng lựu và các tên lửa chống tăng. 

Hồi tháng 6/2015, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, tăng chiến đấu thế hệ mới T-14 Armata trong tương lai sẽ được trang bị pháo cỡ nòng 152 mm, có thể bắn thủng lớp thép dày 1m.

Một khi được trang bị pháo 152 mm, T-14 Armata sẽ trở thành xe tăng có pháo lớn nhất và mạnh nhất thế giới.

Pháo tăng cỡ nòng này là gần bằng các loại pháo 155 mm của lực lượng pháo binh.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG